Điểm tựa giữ vững an ninh cơ sở
Già làng, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân và trở thành điểm tựa giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Tại bon Ja Rah, xã Nâm Nung, hình ảnh già làng Y Xuyên cùng lực lượng công an xã đến từng hộ dân tuyên truyền pháp luật đã trở nên quen thuộc. Không chỉ vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, già làng còn tích cực giải thích, định hướng để người dân không nghe theo các luận điệu xấu, không bị lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật.
Già làng Y Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con trong bon, vận động người dân chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu. Khi bà con hiểu thì sẽ đồng thuận, cùng nhau giữ bình yên bon làng”.
Thượng tá Lâm Văn Thôn - Trưởng Công an xã Nâm Nung cho biết, người có uy tín trong cộng đồng dân cư như: già làng, trưởng bon đã phát huy tốt vai trò trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. “Các già làng, trưởng bon thường xuyên trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an xã nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT”.
Từ thực tiễn cơ sở, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng được hình thành và phát huy hiệu quả như: “Tổ tự quản ANTT thôn, bon”, “Dòng họ bình yên, gia đình không vi phạm pháp luật”. Các mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh nông thôn.
Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên hơn 24.233 km² với gần 3,9 triệu dân thuộc 49 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 18% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 312 cơ sở tín ngưỡng, 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận với khoảng 1,6 triệu tín đồ cùng hàng ngàn chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn.
Chỉ tính trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.487 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 96.500 lượt người tham dự. Người có uy tín đã cung cấp 1.062 tin báo, thông tin có giá trị; lực lượng chức năng xác minh, giải quyết 986 tin, đạt tỷ lệ 92,8%.
Không chỉ tham gia tuyên truyền pháp luật, đội ngũ già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo còn phát huy rõ vai trò trong hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, nhất là tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, dòng họ. Đội ngũ này đã tham gia hòa giải 687 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 592 vụ, đạt 86,2%; góp phần giảm đáng kể số vụ khiếu kiện vượt cấp và tranh chấp kéo dài.
Đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tỉnh Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Tây Nguyên, nơi sinh sống hòa thuận của 49 dân tộc anh em. Đội ngũ người có uy tín và các chức sắc, chức việc tôn giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong việc vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn ANTT”.
Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các chức sắc tôn giáo và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp cùng chính quyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thuận trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển bền vững.