Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng
Sáng 20/1, 46 đại biểu của Đoàn Lâm Đồng đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn tới.
Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Cùng dự phiên khai mạc còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo; đại diện thế hệ trẻ, cùng các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mang theo những kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn địa phương để đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIV của Đảng có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn đưa ra những quyết sách mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc trong nhiều thập niên tới.
Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Chủ tịch nước Lương Cường

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày dự thảo báo cáo các văn kiện trình Đại hội, làm rõ những nội dung trọng tâm, những điểm mới mang tính đột phá để Đại hội thảo luận và quyết định.
Tổng Bí thư khẳng định Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hành động quyết liệt, hiệu quả vì lợi ích của Nhân dân và tương lai đất nước.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá đã được triển khai quyết liệt, đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.
Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là ‘Dân là gốc’. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư cũng nêu rõ các mục tiêu phát triển quan trọng trong giai đoạn tới, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ và niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cả nước, đóng góp tích cực vào việc hoạch định những quyết sách đột phá, mang tầm chiến lược, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.



Chiều 20/1, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, chia tổ thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.