Đồng bào Chăm đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no
Những năm qua, đồng bào dân tộc Chăm, xã Bắc Bình (Lâm Đồng) đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Táo Thị Mộng Quyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Bình cho biết: Toàn xã Bắc Bình có hơn 16.600 người dân tộc Chăm, chiếm 32% dân số toàn xã. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương trên nhiều lĩnh vực nên đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào Chăm ngày một khởi sắc. Các chức sắc, chức việc và bà con thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động được đồng bào tích cực tham gia, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Cơ sở thờ tự văn hóa”, “Dòng tộc văn hóa”… đã nhận được sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trong đó, các vị chức sắc, già làng, người có uy tín trong cộng đồng Chăm đã phát huy vai trò, sự gương mẫu trong việc vận động bà con xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hướng tới lối sống văn minh. Cùng với đó, tại khu dân cư đã xây dựng các mô hình về ANTT hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên thôn, xóm. Nổi bật là mô hình “chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức và người trong tộc họ tham gia giữ gìn ANTT” của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni. Theo đó, các tộc họ, chức sắc, nhân sĩ trí thức tích cực vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy ước của địa phương về công tác bảo đảm ANTT đến Nhân dân trong thôn; vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, người dân đã nâng cao ý thức trong việc tự phòng, tự quản bảo đảm ANTT ở địa phương. Cùng với đó, đồng bào Chăm trong xã đã nâng cao ý thức trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, các khu dân cư tổ chức mô hình thu gom rác thải, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, người dân còn tích cực đóng góp công sức, kinh phí để cùng Nhà nước xây dựng các công trình thiết yếu, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…
Bên cạnh đó, dưới sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào Chăm xã Bắc Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, người dân đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, chuyển giao công nghệ, nhất là áp dụng những mô hình sản xuất lúa mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chăm không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, tinh thần tự lực tự cường của đồng bào ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam xã Bắc Bình tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ trong đồng bào Chăm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống văn minh, văn hóa ở địa bàn khu dân cư. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn về an ninh, trật tự…