![]() |
![]() |
| Điểm bầu cử xã Phan Lâm. |
Băng qua cung đường nhựa, uốn lượn theo sườn núi xanh ngát một màu xanh của núi rừng chúng tôi đến xã Phan Lâm, Phan Sơn, nơi có hơn 90% đồng bào dân tộc Raglay, K’ho sinh sống, số còn lại là đồng bào Kinh, Nùng, Chăm... Những ngày này, không chỉ thôn bản khoe sắc với nhiều bằng băng rôn, biểu ngữ, mà đâu đó trong những con đường vào thôn, bản bên những ấm trà, cuộc chuyện của họ bàn tán, phân tích về năng lực các ứng cử viên trong danh sách bầu cử luôn là chủ đề thu hút được sự quan tâm của mỗi người. Tất cả đồng bào đều đã sẵn sàng đi bầu cử với niềm tin sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ người dân. Ngoài 70 tuổi, ông Măng The ở tổ tự quản số 4, xã Phan Lâm giọng sang sảng: “Mỗi ngày trên loa phát thanh của xã đều đặn ngày 3 lần phát thông báo cho đồng bào nhớ ngày bầu cử là ngày 23/5 để sắp xếp con heo, con bò, việc đi rừng, lên rẫy để đi bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Mọi người cũng đã nắm rõ danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp qua loa phát thanh rồi danh sách được niêm yết ở UBND xã để lựa chọn những người xứng đáng nhất”. Trong không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày bầu cử, anh K’ Ba thôn Ka Lip xã Phan Sơn nói: “Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri nguyện vọng của đồng bào đã đề đạt nguyện vọng gửi đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Mình mong muốn những người trúng cử quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc, đầu tư thêm kênh đưa nước về vùng thượng để cây lúa, cây mít tốt tươi trúng mùa…”.
Tại xã Phan Lâm, ngày bầu cử sắp tới có trên 1.590 cử tri chia làm 4 tổ tại điểm bầu cử Trường tiểu học – THCS Sơn Lâm. Trao đổi với chúng tôi về công tác bầu cử ông Mang Văn Linh – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phan Lâm cho hay: “Bên cạnh bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, nhiều ngày qua, xã còn huy động lực lượng tại chỗ tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành công tác phòng dịch, nhằm đảm bảo cho ngày hội bầu cử được diễn ra an toàn”. Đến nay, tại xã Phan Lâm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn tất, an ninh trật tự đảm bảo, ổn định. Địa phương đã thành lập 2 tổ y tế phục vụ trong 4 tổ bầu cử, cũng như trang bị mỗi khu vực bỏ phiếu máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn đảm bảo theo quy định. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí nơi nghỉ ngơi đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như bàn, ghế, nước uống, khăn ướt …
![]() |
| Khu vực bỏ phiếu xã Phan Sơn. |
Xã Phan Sơn có số lượng cử tri đông hơn với trên 2.140 cử tri chia làm 5 tổ với 5 điểm bỏ phiếu tại các nhà văn hóa xã, các thôn Ka Lip, BonThop, Ka Luc, Tamon. Ông K’ Bảy - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn chia sẻ: “Đồng bào Phan Sơn rất phấn khởi, chờ đợi thời khắc tham gia bỏ phiếu. Chúng tôi tin tưởng ngày bầu cử sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công”. Tại điểm bầu cử nhà văn hóa xã Phan Lâm, tổ trưởng tổ bầu cử cũng thôn tin thêm, công tác chuẩn bị bầu cử đã xong, thẻ cử tri đã phát cho đồng bào. Tổ bầu cử gồm 11 người tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia bầu cử đầy đủ, lúc đi bỏ phiếu phải mang khẩu trang, sát khuẩn khai báo y tế để phòng chống dịch Covid-19.
Ông Võ Văn Hòa – Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh cùng với các thành viên của tổ trong đợt kiểm tra công tác bầu cử tại 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn ngày 20/5 ông cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị của 2 xã vùng cao đều đã hoàn tất. Chúng tôi chỉ lưu ý thêm địa phương trang hoàng thêm khu vực bỏ phiếu, làm một số việc như sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lối đi cho cử tri và công tác đảm bảo thực hiện các biện pháp 5K phòng dịch”.
Thanh Duyên


