Dòng điện tăng giá trị nông sản
Từ những vùng sản xuất nông nghiệp đến các cơ sở sơ chế, chế biến, dòng điện đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình nâng cao giá trị nông sản ở Hàm Tân. Khi sản xuất chuyển dần từ bán sản phẩm thô sang sơ chế, bảo quản và chế biến sâu, yêu cầu về nguồn điện ổn định, an toàn và khả năng đáp ứng phụ tải tăng trưởng cũng trở nên cấp thiết hơn.

Điện đi cùng mùa vụ
Ở những vùng trồng thanh long của Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, mùa thu hoạch không chỉ là câu chuyện của người nông dân. Phía sau những chuyến xe chở đầy nông sản vào cơ sở sản xuất là cả một chuỗi công việc cần đến điện: phân loại, sơ chế, vận hành máy móc, bảo quản, đóng gói và các công đoạn phục vụ sản xuất.
Nếu trước đây điện chủ yếu được nhìn từ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, thì cùng với quá trình hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến, phụ tải điện đang có thêm những yêu cầu mới. Máy móc hoạt động liên tục hơn, công suất sử dụng lớn hơn; việc chủ động nguồn điện vì thế không chỉ bảo đảm sản xuất không bị gián đoạn mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tính toán mở rộng quy mô.
Sự gia tăng phụ tải không đơn thuần phản ánh lượng điện tiêu thụ lớn hơn. Ở góc độ phát triển kinh tế nông thôn, đó còn là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh đang mở rộng và nhu cầu sử dụng điện ngày càng gắn với các khâu tạo thêm giá trị cho sản phẩm.
Để một cơ sở chế biến vận hành hiệu quả, điện phải đủ công suất, ổn định và an toàn. Với đặc thù địa bàn rộng, phần lớn phụ tải liên quan đến sinh hoạt và nông nghiệp, bài toán của ngành điện Hàm Tân là vừa bảo đảm nhu cầu hiện hữu, vừa chủ động tính toán cho sự phát triển của các phụ tải mới.

Cách làm này tạo ra sự chủ động từ 2 phía: doanh nghiệp chủ động thông tin nhu cầu sản xuất, còn ngành điện có thêm cơ sở để chuẩn bị nguồn và phương án vận hành.
Ông Đinh Xuân Hòa, Quyền Trưởng Điện lực Hàm Tân cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của hoạt động sản xuất, kinh doanh, Điện lực Hàm Tân xác định việc chủ động nắm bắt kế hoạch sản xuất của khách hàng là rất quan trọng. Đơn vị thường xuyên làm việc với khách hàng để nắm tình hình, đề nghị cung cấp sản lượng điện dự kiến phù hợp với kế hoạch sản xuất thực tế, qua đó chủ động phương án bảo đảm cung cấp điện".
Đối với những khách hàng có sự thay đổi về quy mô, công suất hoặc kế hoạch sản xuất, Điện lực Hàm Tân đề nghị thông tin kịp thời để đơn vị điều chỉnh dự báo phụ tải, chuẩn bị phương án vận hành phù hợp. Hệ thống đo ghi điện từ xa cũng được sử dụng để theo dõi, đối chiếu tình hình sử dụng điện thực tế.
Thực tế cho thấy, điện thương phẩm trên địa bàn đang có xu hướng tăng. Tháng 8/2026 đạt hơn 14,13 triệu kWh, tăng so với tháng trước, lũy kế 8 tháng đạt hơn 113,7 triệu kWh. Vì vậy, cùng với việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống, Điện lực Hàm Tân sẽ tiếp tục hạn chế thời gian mất điện bằng cách kết hợp các công tác, tăng cường thi công hotline và kịp thời đưa các phụ tải sản xuất, kinh doanh vào vận hành khai thác.
Với sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản, một hệ thống điện được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng dây chuyền, đầu tư thiết bị và tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại hơn.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, yêu cầu sử dụng điện an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Địa bàn Hàm Tân có đặc thù lưới điện đi qua nhiều khu vực đất nông nghiệp; báo cáo cho biết khoảng 91% lưới điện là dây trần, trong khi cây trồng trên đất nông nghiệp, nhất là keo tràm, có thể cao trên 20 m. Điện lực vì vậy thường xuyên tuyên truyền người dân không trồng cây trong hành lang an toàn lưới điện cao áp và chủ động phát quang khi cây còn thấp.
Khi dòng điện đi xa hơn công tơ
Điện đến cơ sở sản xuất là điều kiện cần. Nhưng để dòng điện thực sự góp phần làm tăng giá trị nông sản, cần sự kết nối đồng bộ giữa ngành điện, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
Đó là việc địa phương định hướng vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư chế biến, doanh nghiệp xác định kế hoạch sản xuất, công suất và nhu cầu phụ tải, ngành điện nắm bắt sớm nhu cầu để chuẩn bị hạ tầng, phương án cấp điện phù hợp.
Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Tân cho biết: "Điện là một trong những hạ tầng thiết yếu, có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Khi sản xuất ngày càng chuyển từ quy mô nhỏ sang hàng hóa, gắn với sơ chế, bảo quản và chế biến, nhu cầu sử dụng điện ổn định, an toàn và đáp ứng đủ công suất cũng ngày càng cao".

Đối với Hàm Tân, việc chủ động hạ tầng điện không chỉ phục vụ sản xuất tại các vùng nông nghiệp mà còn tạo điều kiện để các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư vào khâu thu mua, bảo quản, chế biến nông sản. Đây là mắt xích quan trọng để nâng giá trị sản phẩm, hạn chế tình trạng sản xuất chỉ dừng ở khâu bán nguyên liệu.
Địa phương mong muốn ngành điện tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, chủ động tính toán nhu cầu phụ tải theo định hướng phát triển sản xuất của địa phương. Khi hạ tầng điện được chuẩn bị đồng bộ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, công nghệ chế biến. Qua đó, góp phần hình thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Một nền nông nghiệp hiện đại không thể chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu. Giá trị được tạo ra nhiều hơn khi nông sản được phân loại tốt hơn, sơ chế kỹ hơn, bảo quản lâu hơn và chế biến thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Trong chuỗi ấy, dòng điện tuy vô hình nhưng hiện diện ở hầu hết các khâu sản xuất, chế biến.
Có thể nói, từ cánh đồng thanh long đến dây chuyền sản xuất, từ tủ điện đến những chuyến xe chở nông sản, câu chuyện về điện vì thế cũng là câu chuyện về năng lực sản xuất của một vùng đất.
Khi hạ tầng điện được chủ động cùng với quy hoạch sản xuất và nhu cầu đầu tư, dòng điện không chỉ thắp sáng vùng nông thôn, mà còn góp phần mở thêm không gian để nông sản Hàm Tân đi xa hơn trên hành trình nâng cao giá trị.
Ông Nguyễn Văn Ty, chủ vườn thanh long, đường số 13, thôn An Bình, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ chân tình: "Với người trồng thanh long, điện phục vụ sản xuất rất quan trọng, nhất là vào thời điểm chong đèn để thanh long trổ bông, xử lý cho cây ra hoa theo mùa vụ. Nếu nguồn điện ổn định, người dân có thể chủ động sản xuất, chăm sóc vườn và bảo đảm thời gian xử lý theo yêu cầu kỹ thuật".