Emagazine-Longforms

Đồng Kho chuyển mình từ chương trình công tác dân tộc

Nguyệt Nga, Hữu Phúc 06/12/2025 11:00

Trên vùng đất rộng lớn của xã Đồng Kho, qua triển khai các chương trình công tác dân tộc, đời sống của bà con nơi đây đang từng ngày đổi mới.

ẢNH BÌA 16X9 PC

Trên vùng đất rộng lớn của xã Đồng Kho, qua triển khai các chương trình công tác dân tộc, đời sống của bà con nơi đây đang từng ngày đổi mới.

tit phu PC 12 (1)

Những ngày cuối năm, tôi trở lại Đồng Kho. Đây là địa phương được thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập xã Huy Khiêm, Đồng Kho, La Ngâu và Đức Bình thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ. Trên không gian phát triển mới, tôi cảm nhận rõ những chuyển động tích cực đang lan tỏa trên vùng đất rộng hơn 268km².

98.jpg

Sau sáp nhập, xã Đồng Kho có 19 thôn với hơn 30.885 nhân khẩu, thành phần dân tộc gồm Kinh, Cơ Ho và Raglai. Nơi đây, bà con phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Đường nội thôn Đức Bình 4, xã Đồng Kho
Đường nội thôn Đức Bình 4, xã Đồng Kho

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động vươn lên của Nhân dân, cùng các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang tạo nên điểm tựa vững chắc giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

dsc06844.jpg
Một góc khu dân cư thôn Đức Bình 4

Trong 19 thôn hiện hữu thì 4 thôn: Đức Bình 4 và La Ngâu 1, La Ngâu 2, La Ngâu 3 là thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với 1.368 hộ và gần 5.000 nhân khẩu. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, song nhìn chung, thôn nào cũng đang khởi sắc.

97.jpg
Các thôn La Ngâu, xã Đồng Kho được biết đến với nhiều lễ hội, phong tục tập quán phong phú và đa dạng nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt thường ngày, gắn liền với các lễ nghi, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, dòng tộc, gia đình

Dẫn tôi đi trên con đường được thảm nhựa vào xóm 1, ông Mang Được, người có uy tín ở thôn Đức Bình 4, xã Đồng Kho cho hay, ngày trước đường xá còn sơ sài, nhà cửa tạm bợ nhiều. Nay được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ máy móc sản xuất, hỗ trợ vật nuôi, đường sá khang trang nên kinh tế phát triển, con cháu đi học đều hơn.

mb1.jpg

Bà con yên tâm sản xuất, bám làng, đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần được nâng lên. Bà luôn con tin vào các chương trình của Đảng, Nhà nước.

La Ngau_ (6)
Nghề đan lát ở La Ngâu

Hơn ai hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để vươn lên, để làm giàu trên quê hương Đồng Kho”, ông Mang Được, người có uy tín ở thôn Đức Bình 4, xã Đồng Kho khẳng định. Tôi tin, những lời nói mộc mạc ông Mang Được cũng là niềm tin chung của đồng bào ở xã Đồng Kho.

mb3.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: Đảng ủy, UBND luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống bà con bằng những chương trình, công trình hành động cụ thể. Mới đây, xã đã tổ chức bàn giao thêm 2 căn nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. UBND xã cũng thường xuyên làm việc với các thôn, qua đó đánh giá những mặt mạnh, chỉ ra khâu yếu để làm sao để trong từng thôn, xóm được ngày càng phát triển. Các buổi đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân được duy trì, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, từng bước tháo gỡ những vấn đề đặt ra.

mb2.jpg
tit phu PC 12 (2)

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, xã Đồng Kho đã triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dự án 1 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo DTTS tại 3 thôn La Ngâu và Đức Bình 4 đã giải ngân hơn 6,3 tỷ đồng.

_dsc7525.jpg
Người dân thắp nhang viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ La Ngâu

Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán cũng được quan tâm với nguồn vốn gần 1,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông từ thôn, bản đến trung tâm xã từ 65% vào năm 2021, đến nay đạt 90%, 41 hộ được hỗ trợ nhà ở. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước dành cho bà con vùng đồng bào DTTS.

99.jpg
Phụ nữ Đồng Kho tham gia chương trình truyền thông nâng cao quyền năng kinh tế cho đồng bào DTTS

Theo đánh giá của UBND xã Đồng Kho, bên cạnh thuận lợi và kết quả đạt được, hiện Đồng Kho vẫn còn nhiều khó khăn. Hệ thống hạ tầng và thông tin còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu chưa được thay đổi triệt để, thu nhập bình quân đến năm 2025 chỉ đạt 40 triệu đồng/người.

Trong giai đoạn tới, xã Đồng Kho sẽ đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò người dân trong thực hiện các dự án; lồng ghép hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

_dsc7539.jpg
Bà con khu dân cư thôn La Ngâu 2, xã Đồng Kho vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025

Để chiến lược công tác dân tộc tiếp tục đi vào chiều sâu, xã Đồng Kho cũng đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo DTTS lên 60 - 70 triệu đồng, tăng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề lên 15 - 20 triệu đồng, bố trí thêm vốn làm đường giao thông, kênh mương và hệ thống nước sinh hoạt tập trung.

Chắc chắn, với kết quả đạt được, với niềm tin của bà con, cùng những mục tiêu đặt ra, công tác dân tộc sẽ tiếp tục làm đổi mới diện mạo Đồng Kho và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, ấm no và vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Nội dung, ảnh: Hữu Phúc
Trình bày: Nguyệt Nga

Suối La Ngâu nhìn từ trên cao, nơi có cảnh quan tươi đẹp, tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế du lịch
Suối La Ngâu nhìn từ trên cao, nơi có cảnh quan tươi đẹp, tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế du lịch

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Đồng Kho chuyển mình từ chương trình công tác dân tộc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO