Động lực thoát nghèo từ mô hình hỗ trợ sinh kế ở Quảng Sơn
Thực hiện Chương trình 1719, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo.
Hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi
Gia đình chị Trương Thị Mộng Yến ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong là một trong những hộ được hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1719).
Năm 2023, gia đình chị Yến được chính quyền địa phương hỗ trợ 7 con dê sinh sản. Mô hình nuôi dê sinh sản được gia đình chị Yến đón nhận và đồng thuận cao vì tận dụng nguồn thức ăn từ nương rẫy quanh nhà và tranh thủ công lao động nhàn rỗi. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi khác nên đàn dê của chị Yến phát triển và sinh sản thuận lợi.
.jpg)
Chị Trương Thị Mộng Yến vui vẻ chia sẻ: “Được xã quan tâm hỗ trợ dê giống, gia đình tôi có thêm sinh kế. Tôi nuôi dê gây đàn, có con bán được tiền trang trải cuộc sống, có phân thì đem bón cây, giảm chi phí sản xuất. Nhờ đó cuộc sống cũng khấm khá dần lên”.
Không chỉ riêng chị Yến, nhiều hộ nghèo khác ở xã Quảng Sơn cũng đang thay đổi tích cực nhờ Chương trình 1719. Điển hình như hộ chị Trương Thị Tâm được hỗ trợ 125 con ngan sinh sản và thức ăn ban đầu để khởi đầu mô hình chăn nuôi. Với lợi thế sẵn là nguồn thức ăn phụ phẩm tại chỗ, mô hình nuôi ngan nhanh chóng phát huy hiệu quả. Bản thân chị Tâm còn nhận trách nhiệm Tổ trưởng Tổ chăn nuôi ngan với 10 thành viên để thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm.
.jpg)
“Làm tổ trưởng nên tôi cũng thường xuyên đến các hộ được Nhà nước hỗ trợ ngan để xem bà con nuôi ra sao, có cần gì thì mình hỗ trợ. Tôi cũng lập nhóm Zalo để cùng nhau trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Mô hình này rất hợp với thực tế ở đây vì nhà nào cũng có sẵn bắp, cây chuối nên dễ kết hợp nuôi ngan. Mình có sẵn bắp, có chuối, tự làm ra được nên chịu khó kết hợp nuôi ngan thấy rất ổn, giúp bà con cải thiện kinh tế”, chị Trương Thị Tâm chia sẻ.
Chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn
Triển khai Chương trình 1719, xã Quảng Sơn đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ngoài sự quan tâm của ấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì các tổ chức chính trị xã hội đã theo sát các thành viên còn khó khăn để đồng hành, hỗ trợ và có sự tư vấn kịp thời để phát huy hiệu quả mô hình sinh kế. Cũng từ chương trình, nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ đã vươn lên thoát nghèo.
.jpg)
Chị Đào Thị Uyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong cho biết: “Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã hỗ trợ thiết thực cho người dân nghèo, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án hỗ trợ chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, giúp chị em tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập. Từ đó, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.
Theo UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, giai đoạn 2022-2024, địa phương thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Dự án 3 Chương trình 1719, giai đoạn năm 2022 – 2024 với nguồn vốn 3,15 tỷ đồng.
Tính riêng trong năm 2024, xã Quảng Sơn đã tổ chức thực hiện hỗ trợ 10 mô hình chăn nuôi cho 112 hộ được hỗ trợ. Trong đó, hộ nghèo 44 hộ; hộ cận nghèo 20 hộ; hộ mới thoát nghèo 49 hộ; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 86 hộ.
.jpg)
Từ những con giống được cấp, những mô hình chăn nuôi sinh sản được hỗ trợ, có thể thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Đó là cách mà tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được thể hiện rõ nét, không chỉ trong chủ trương mà cả trong đời sống hằng ngày.