Đức và các đồng minh châu Âu cung cấp hơn 30 tên lửa Patriot cho Ukraine
Gói viện trợ quân sự mới bao gồm 30 tên lửa đánh chặn PAC-3 nhằm củng cố lưới lửa phòng không của Kiev trước các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa thông báo chuẩn bị một gói viện trợ quân sự quan trọng, bao gồm khoảng 30 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot để hỗ trợ Ukraine. Đây là nỗ lực chung được huy động từ các đối tác và đồng minh tại châu Âu nhằm bổ sung kho dự trữ phòng không đang dần cạn kiệt của Kiev.
Chi tiết gói viện trợ và các loại vũ khí đi kèm
Theo báo cáo từ Spiegel, ngoài 30 tên lửa do các đối tác đóng góp, Đức sẽ cung cấp thêm 5 tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ của quân đội nước này (Bundeswehr). Dự kiến, Ukraine sẽ nhận được tổng cộng khoảng 35 tên lửa đánh chặn trong những tuần tới để bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh hệ thống Patriot, Berlin cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng nhiều khí tài phòng không và linh kiện phụ trợ, bao gồm: các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), tên lửa không đối không AIM-9 và tên lửa dẫn đường cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất. Ngoài ra, các linh kiện phục vụ sửa chữa và bảo trì các hệ thống Patriot cũng nằm trong danh mục viện trợ lần này.
Thách thức về nhu cầu tác chiến thực tế
Dù gói viện trợ mang tính kịp thời, các chuyên gia quân sự nhận định con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tác chiến cường độ cao. Ukraine hiện cần trung bình khoảng 60 tên lửa đánh chặn mỗi tháng để duy trì mạng lưới phòng thủ hiệu quả. Như vậy, số lượng 35 tên lửa mới chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng nửa tháng.
Thực trạng thiếu hụt đạn dược cho hệ thống Patriot, đặc biệt là dòng PAC-3, đã gây ra những lỗ hổng phòng thủ nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận các đơn vị phòng không đã có thời điểm cạn kiệt tên lửa đánh chặn, dẫn đến việc không thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào các khu vực trọng yếu.
Bối cảnh quốc tế và tác động đến chuỗi cung ứng
Kế hoạch huy động tên lửa Patriot cho Ukraine đã nhận được cam kết tham gia từ một số quốc gia, trong đó có Hà Lan. Tuy nhiên, việc cung ứng vũ khí đang gặp nhiều trở ngại do biến động địa chính trị toàn cầu. Theo New York Times, căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến một số nước phương Tây phân tán sự tập trung, gây gián đoạn tiến trình cung cấp tên lửa mới cho Ukraine.
Trong khi lực lượng phòng vệ Ukraine đã đạt được một số kết quả trong việc bảo vệ các thành phố trước máy bay không người lái, năng lực phòng thủ trước tên lửa tầm xa vẫn là bài toán nan giải nếu không có sự hỗ trợ liên tục và ổn định từ các đồng minh phương Tây.