Quốc phòng - An ninh

Gắn kết lòng dân từ những việc làm thiết thực

Ngọc Ngà . 28/08/2026 05:00

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đang bền bỉ vun đắp tình đoàn kết quân - dân.

dv1.jpg
LLVT tỉnh khởi công xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa. Ảnh: Hữu Phúc

“Kim chỉ nam” để làm dân vận

Là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của Quân khu 7 và cả nước, bên cạnh đó Lâm Đồng cũng có sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo. Đặc thù đó đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dân vận. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh khẳng định: “Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Quân khu 7 chính là “kim chỉ nam” để LLVT tỉnh triển khai công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng địa bàn và bảo đảm hiệu quả”.

Để đưa mô hình đi vào thực tiễn đời sống, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận được học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS), bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, phong tục, tập quán...

Ngoài tạo chuyển biến trong lực lượng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tạo sự đồng thuận trong chính bà con DTTS và tôn giáo thông qua công tác thông tin, tuyên truyền. Đã có hơn 2.500 đợt tuyên truyền tập trung và lưu động được tổ chức. Nội dung tuyên truyền không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần tạo “sức đề kháng” trước những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ.

dv3.jpg
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt

LLVT đặc biệt coi trọng vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo. Họ trở thành những “cầu nối” giúp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Những việc làm cụ thể

Khi tư tưởng đã thông suốt cũng là lúc chủ trương được biến thành hành động cụ thể. LLVT tỉnh không tiến hành thực hiện mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” theo cách rập khuôn mà luôn hướng vào nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh luôn gắn bó chặt chẽ, đồng hành vì sự phát triển chung của tỉnh
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân ngày lễ Phật Đản

Ngoài các công trình dân sinh, LLVT đã xây dựng nhiều công trình góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Giai đoạn 2019 - 2025, Bộ CHQS tỉnh đã huy động các nguồn lực xây dựng, bàn giao 12 công trình văn hóa, thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư vùng đồng bào DTTS với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; xây dựng, trao tặng 122 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân - dân với kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng; đồng thời trao hàng ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh những con số, quy mô thực hiện mô hình ngày càng được nâng lên. Minh chứng, trong năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu Quân khu 7 khởi công xây dựng 60 căn nhà thuộc Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực, với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng.

v2.jpg
Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đánh giá: “Quân khu 7 nói chung và LLVT tỉnh nói riêng đã đồng hành, hỗ trợ rất lớn đối với vùng đồng DTTS và vùng tôn giáo. Những đóng góp đó là nguồn lực quan trọng giúp giữ vững ổn định địa bàn, đồng thời góp phần cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; đổi mới phương pháp dân vận, tăng cường bám cơ sở, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân.

x

Gắn kết lòng dân từ những việc làm thiết thực
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO