Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng: “Ngã ở đâu, đứng lên ở đó”
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương nhận thức rõ tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm từng dự án, từ đó thay đổi phương pháp thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sáng 6/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) và các xã, phường, đặc khu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 124 xã, phường, đặc khu tham dự.
Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng đã “soi” rất kỹ trong giải ngân vốn đầu tư công.

Công trình, dự án giải ngân thấp, nguyên nhân do đâu, trách nhiệm thuộc về ai… tất cả đều được nhận diện rất rõ. Lãnh đạo tỉnh đã rất quyết tâm, quyết liệt nhưng các đơn vị, địa phương đã thực sự quyết tâm hay chưa?
Bây giờ, các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Dự án nào vướng ở đâu, lỗi do ai, lơ là chỗ nào… phải khắc phục ngay, trên tinh thần “ngã ở đâu, đứng lên tại đó”. Khi mỗi cá nhân, tổ chức nhận thức rõ được vấn đề, chúng ta mới thay đổi hành động để đi đến kết quả.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, từ bây giờ, Lâm Đồng sẽ dứt khoát hơn trong đầu tư công. Dứt khoát về khả năng hoàn thành dự án và dứt khoát trong công tác cán bộ. Bởi nếu cứ nể nang, tỉnh sẽ có lỗi rất lớn với Nhân dân, chứ không riêng gì lỗi của một cá nhân, tập thể nào.
Trong năm 2026, Lâm Đồng phải thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hơn 19.100 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chuyển tiếp năm 2025 là 4.268 tỷ đồng; nguồn vốn mới năm 2026 14.867 tỷ đồng.
Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn tại địa phương còn thấp. Nguyên nhân là do công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục dự án còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu đồng thời các đơn vị, địa phương vào cuộc chưa quyết tâm, quyết liệt.
Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương nhận trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời tập trung mổ xẻ, nhận diện từng dự án, khu vực và cam kết giải ngân vốn trong thời gian tới.
.jpg)
Về giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San khẳng định, công tác phối hợp trong quá trình thực hiện giữa các đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Phương thức giải quyết công việc của đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thiếu sự quyết tâm.
“Các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng phối hợp. Thủ trưởng đơn vị cần phối hợp kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn ngay tại hiện trường, tránh tình trạng nghe các phòng chuyên môn báo cáo chung chung”, ông San đề xuất.

Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để khẩn trương tháo gỡ. Đơn vị chủ động tham mưu, điều chuyển nguồn vốn đối với những dự án không có khả năng trong năm 2026.
Giải trình về giải ngân vốn chậm, ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban QLDA khu vực Gia Nghĩa cho biết, nguyên nhân chính là do điều chỉnh thời gian và tổng mức đầu tư các dự án. Đơn vị cũng đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ này.
Đại diện Ban QLDA Đạ Huoai cũng cho biết, nguyên nhân chính phần lớn do công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài phối hợp địa phương tháo gỡ, đơn vị xin điều chuyển 150 tỷ đồng cho các dự án khó có khả năng giải ngân.
.jpg)
Đối với Ban QLDA Phan Thiết đã nhận trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về tiến độ giải ngân vốn của đơn vị. So với các đơn vị khác, Ban QLDA Phan Thiết đang có nhiều công trình giải ngân thấp. Đơn vị đang khẩn trương tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.
Về tiến độ giải ngân vốn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công.
.jpg)
“Các địa phương nâng cao trách nhiệm, nhất là công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các công trình, dự án. Riêng những công trình tỉnh giao cho địa phương làm chủ đầu tư, phải chủ động phối hợp với sở chuyên ngành khẩn trương hoàn tất các thủ tục, triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và quy định về chất lượng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.
Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công thấp sẽ kéo theo nhiều yếu tố khác. Sau một thời gian toàn tỉnh vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, kết quả giải ngân vốn đã có chuyển biến, nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.

Tất cả đơn vị, địa phương phải xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công đang là nhiệm vụ số một của Lâm Đồng. Hơn lúc nào hết, tỉnh rất cần sự vào cuộc quyết liệt, toàn tâm, toàn ý của cả hệ thống chính trị. Chúng ta phải nhận thức rõ điều này để thay đổi phương pháp hành động.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước khẩn trương hoàn thiện công tác nghiệm thu, quyết toán. Hoàn thành dự án tới đâu, phải nghiệm thu, giải ngân tới đó.
Riêng khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tất cả 28 Ban QLDA khu vực rà soát, báo cáo các dự án đang vướng mắc lên UBND tỉnh. Trong tuần tới, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với các xã, phường liên quan đến công tác này. Đơn vị nào không báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các dự án quản lý.
.jpg)
“Nhiệm vụ trong giải ngân vốn hiện nay rất nặng nề. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư cùng đoàn kết, thống nhất để chia sẻ áp lực này. Bởi giải ngân vốn hiệu quả, các hạ tầng mới hoàn thiện, tỉnh mới làm tròn trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ.