Giám sát thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Tuy Phong

20/08/2020 10:05

BTO- Ngày 19/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn ĐBQH dẫn đầu đã thực hiện việc giám sát với UBND huyện Tuy Phong về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện, Ban chỉ đạo đã bám sát nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, kế hoạch cụ thể của UBND để chủ động tham mưu, điều hành các dự án, chính sách thuộc chương trình, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm dần từng năm, từ 7,05% (năm 2016) dự kiến cuối năm 2020 sẽ còn 0,89%. Đây cũng là sự nỗ lực vượt bậc của huyện Tuy Phong.

Huyện đã xây dựng, ban hành những chính sách, nguồn lực của địa phương để thực hiện một cách cụ thể mục tiêu giảm nghèo. Áp dụng chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp đặc biệt vùng, nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư phát triển kinh doanh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt chính sách tín dụng ưu đãi, thông qua ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 825 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với nguồn vốn hơn 22,43 tỷ đồng, cho 1146 hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với nguồn vốn 34,4 tỷ đồng, cùng với đó giải ngân cho 5.423 hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với hơn 138 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có hơn 4.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, hạn chế phần nào tình trạng tái nghèo…

Tuy nhiên, Tuy Phong cũng nằm trong tình trạng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ thoát nghèo nhưng lại rơi vào tình trạng cận nghèo và nguy cơ tái nghèo có thể xảy ra.

UBND huyện Tuy Phong cũng kiến nghị cần thiết đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã thuộc Chương trình 135 còn khó khăn, nhu cầu cao nhưng mức đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo còn nhiều bất cập do tiêu chí xác định thu nhập của hộ theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2016 -2020 chưa phù hợp với đặc điểm từng vùng, nên điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, đối với các xã không đủ năng lực làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, nên giao lại cho UBND huyện làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Phúc ghi nhận những thành quả xóa đói giảm nghèo của địa phương, giúp những hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, rà soát các chỉ tiêu theo NQ 76 đều giảm từ 1 – 1,5% cho thấy việc phân bổ nguồn lực và triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo thời gian qua chưa thật bền vững, nguy có tái nghèo còn cao, việc làm của người lao động chưa ổn định; đề nghị địa phương nâng cao tuyên truyền các chính sách, qua đó hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý nhất là trong công tác giảm nghèo, tăng cường kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ hơn để nghị quyết đi vào cuộc sống,giúp người nghèo ổn định, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Q.Nhân

Theo www.baobinhthuan.com.vn
http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/giam-sat-thuc-hien-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-tai-tuy-phong-130414.html
Copy Link
http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/giam-sat-thuc-hien-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-tai-tuy-phong-130414.html
x
x

Giám sát thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Tuy Phong
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO