Giữ vững “lá chắn” tư tưởng của Đảng
Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng tại Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, sáng tạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, sẵn sàng cho những mục tiêu phát triển mới.

Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội
Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng và đời sống xã hội, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kiên quyết BVNTTT của Đảng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên, cung cấp tài liệu chuyên đề phục vụ công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các chuyên gia thuộc Ban Chỉ đạo 35 chủ động triển khai thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông tích cực, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin “xấu, độc” trên nhiều nền tảng số như: website, mạng nội bộ, Zalo, Facebook, Youtube… Các kênh thông tin chính thống như: Bản tin Thông tin Công tác Tuyên giáo và Dân vận, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Báo Lâm Đồng điện tử đã phát huy vai trò định hướng dư luận, trở thành tài liệu quan trọng cho sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền trong Nhân dân.
Ban Tuyên giáo và Dân vận đã phối hợp thực hiện nhiều cuộc khảo sát liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, sửa đổi Hiến pháp, tổ chức đại hội Đảng các cấp, đến các sự kiện lớn kỷ niệm của đất nước...
Giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
Kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai bài bản, gắn với từng sự kiện chính trị, nhất là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Một điểm nhấn quan trọng, cuộc thi chính luận về BVNTTT của Đảng, thu hút 1.127 tác phẩm dự thi, trong đó có 206 tác phẩm được chọn gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa và sức mạnh đồng thuận trong BVNTTT của Đảng.
Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ đạo tăng cường bóc gỡ thông tin “xấu, độc”, “phủ xanh” thông tin tích cực, lan tỏa nội dung chính thống và xử lý kịp thời những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy; sửa đổi dự thảo Hiến pháp; đại hội Đảng các cấp... Hoạt động đấu tranh trên không gian mạng được tiến hành liên tục, từ sớm, từ xa, góp phần làm sạch môi trường truyền thông, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng.
Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: “BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không phải là nhiệm vụ chuyên trách của một cá nhân, đơn vị nào mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng; nhằm tạo lập môi trường chính trị - xã hội ổn định để phát triển. Bởi vậy, cần bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia tự nguyện, tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.
Từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, dự báo các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng các hoạt động tổ chức đại hội, lấy ý kiến dự thảo văn kiện, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Do đó, cấp ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, tổ 35 các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên.
Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường tuyên truyền, phản bác thông tin sai trái, đặc biệt liên quan đến vận hành chính quyền 2 cấp, các kỳ đại hội Đảng bộ, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Việc quán triệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác BVNTTT của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác tin giả, thông tin “xấu, độc”; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tuyên truyền truyền thống cần được tăng cường.