Đời sống

Gỡ nút thắt hạ tầng ở vùng sâu Lâm Đồng

Dương Phong 25/06/2026 10:03

Hơn 30 năm qua, nhiều hộ đồng bào Dao thôn Đắk Na (xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống trong cảnh thiếu điện, đường và nước sinh hoạt, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và phát triển kinh tế.

Xa Krong No4
Con đường di chuyển từ trung tâm xã Krông Nô dẫn vào cụm dân cư của đồng bào Dao

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ trung tâm xã Krông Nô, chúng tôi mới có mặt tại cụm dân cư Thác Đá, thôn Đắk Na. Hàng chục nóc nhà nằm san sát nhau, tạo thành một cụm dân cư, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Từ xa, tiếng máy nổ kêu bạch bạch rồi bất ngờ tắt ngỏm, lặp đi lặp lại, phá tan sự tĩnh lặng của cụm dân cư này. 3 ngày nay, chiếc máy này không hoạt động, khiến cả cụm dân cư thiếu nước sinh hoạt. Việc ăn uống, tắm giặt hằng ngày, phụ thuộc vào nguồn nước mưa.

Xa Krong No2
Anh Lý Văn Tiến sửa lại chiếc máy nổ để lấy nước sinh hoạt cho cả cụm dân cư

Anh Lý Văn Tiến (người dân địa phương) cho biết, nhiều năm qua, để có nước sinh hoạt, các hộ dân phải dùng chung một giếng khoan. Thế nhưng mỗi khi máy nổ gặp sự cố, nguồn nước sinh hoạt lại bị gián đoạn.

“Mùa mưa thì có thể tận dụng nguồn nước mưa, nhưng đến mùa khô, các hộ gia đình phải ra xã để mua nước về sử dụng”, anh Tiến nói.

Không có điện lưới, người dân xoay xở bằng năng lượng mặt trời. Nhưng giữa mùa mưa, bầu trời âm u kéo dài, nguồn điện từ những tấm pin chỉ đủ thắp sáng vài bóng đèn.

xa-krong-no1(1).jpg
Hơn 30 năm qua, bà Hoàng Mùi Chiều vẫn gắn bó với bếp củi

Hơn 30 năm, bà Hoàng Mùi Chiều vẫn gắn bó với căn bếp củi ám khói. Gần 70 tuổi, bà Chiều chứng kiến từng sự thay đổi nơi mình sống: người đông hơn, nhà nhiều hơn, đất rộng hơn… thế nhưng vẫn chưa có đường, chưa có điện, sóng điện thoại thì chập chờn.

“Mấy ngày nay mưa suốt, không thấy mặt trời đâu nên trong nhà tối om. Mùa này điện không đủ để thắp sáng nên nấu nướng gì cũng bằng bếp củi”, bà Chiều cho hay.

Xa Krong No3
Nhiều hộ dân bỏ ra hàng chục triệu đồng để lắp pin năng lượng mặt trời

Theo tìm hiểu, để lắp một hệ thống điện mặt trời phục vụ sinh hoạt, mỗi hộ phải bỏ ra từ 30 đến 40 triệu đồng. Còn nếu phục vụ bơm tưới sản xuất, chi phí đầu tư một hệ thống lên tới khoảng 150 triệu đồng. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng của phần lớn người dân nơi đây.

“Ở cụm dân cư này chỉ có 3 hộ đủ điều kiện kéo điện lưới từ xa về sử dụng. Những hộ còn lại vẫn phụ thuộc vào bình ắc quy và ánh nắng mặt trời”, ông Lý Kiềm Tá, Trưởng thôn Đắk Na nói và thông tin thêm, ngoài 20 hộ dân đã có hộ khẩu thường trú, còn khoảng 30 hộ dân khác (phần lớn là người dân xã Đắk Sắk) đang sinh sống, canh tác tại khu vực này.

Xa Krong No5
Chính quyền địa phương kỳ vọng, khi dự án Ổn định dân cư được triển khai, đời sống của người dân sẽ phát triển hơn

Theo ông Tá, không chỉ thiếu điện, cụm dân cư này còn nằm cách xa trung tâm thôn. Con đường đất nhỏ hẹp, mùa mưa nhão nhoét, trơn trượt khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản trở thành nỗi ám ảnh.

Điện và đường trở thành niềm mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây.

Ông Lý Kiềm Tá, Trưởng thôn Đắk Na

Mới đây, để tháo gỡ nút thắt về hạ tầng tại khu vực thác đá, UBND xã Krông Nô đã có đề xuất với Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng triển khai dự án Ổn định dân cư. Nếu dự án được triển khai, xã Krông Nô kỳ vọng sẽ giúp người dân địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Phần lớn người dân tại đây thuộc diện di dân tự do. Việc đầu tư hạ tầng cơ bản sẽ tạo động lực để người dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”, lãnh đạo UBND xã Krông Nô cho hay.

Dương Phong Dương Phong
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Gỡ nút thắt hạ tầng ở vùng sâu Lâm Đồng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO