HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Tánh Linh
Ngày 4/6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Tánh Linh.

Theo báo cáo của UBND xã Tánh Linh, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn quản lý giai đoạn 2021 - 2025 là 10.726 ha. Trong đó, rừng đặc dụng chiếm hơn 7.100 ha, rừng phòng hộ 744 ha và rừng sản xuất 2.874 ha.
Hiện diện tích rừng trên địa bàn do Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Trại giam Thủ Đức và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh quản lý, bảo vệ.
.png)
Giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã xảy ra 44 vụ vi phạm về lâm nghiệp. Riêng năm 2024, ghi nhận số vụ vi phạm cao nhất với 23 vụ, chủ yếu liên quan đến các hành vi khai thác rừng trái pháp luật, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép, phá rừng và vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.
Trong năm 2025, địa phương phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép.

Đối với vụ khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 353 thuộc lâm phần Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông với khối lượng thiệt hại hơn 5,5 m³ gỗ lim xanh đã vượt thẩm quyền xử phạt hành chính và được chuyển cơ quan điều tra thụ lý theo quy định.
Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông ghi nhận những nỗ lực của địa phương, các lực lượng chức năng và các chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng tại một số thời điểm còn hạn chế, tình trạng phá rừng, khai thác rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn xảy ra, nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý dứt điểm.
.png)
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan chủ động rà soát toàn bộ phương án sử dụng đất nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng, tăng cường quản lý diện tích đất ngoài quy hoạch.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng phương án tuần tra thường xuyên, tập trung tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng và phòng ngừa cháy rừng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp; tăng cường giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân theo các chương trình, chính sách phù hợp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, theo dõi diễn biến rừng để phát hiện sớm nguy cơ phá rừng, cháy rừng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.