Hội thảo Khoa học về định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Lâm Đồng mới
(LĐ online) - Sáng 10/6, tại UBND tỉnh Lâm Đồng, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng (mới) trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Tham dự Hội thảo, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.






Hội thảo còn có sự hiện diện của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, chiến lược hàng đầu của Việt Nam và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trên các lĩnh vực đã quan tâm đầu tư vào 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông...





Hội thảo diễn ra trong 1 ngày, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cùng với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sẽ tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm đóng góp trí tuệ, đề xuất giải pháp phát triển tỉnh Lâm Đồng (mới) với mục tiêu: “Xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030 tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập trung bình cao, phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt - khi định hướng liên kết vùng và hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông - Bình Thuận đang được nghiên cứu, thảo luận ở tầm chiến lược, khi đó tỉnh Lâm Đồng mới theo dự kiến sẽ được mở rộng với quy mô lớn nhất so với các tỉnh trong cả nước với diện tích tự nhiên hơn 24.000 km2, với dân số khoảng 3,87 triệu người, quy mô GRDP đạt 320 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn (có rừng, có biển, có cửa khẩu, có cảng cạn và cảng biển; trở thành thủ phủ của 1 số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp bô xit nhôm).



Ba địa phương với 3 đặc điểm riêng biệt nhưng đang hội tụ và gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất về không gian địa lý, lịch sử văn hóa và khát vọng phát triển. Chính khát vọng vươn lên và tinh thần dấn thân, không lùi bước trước những khó khăn là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất để cùng nhau bước vào một giai đoạn phát triển mới - với một mô hình tổ chức mới, quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại và phù hợp hơn với những yêu cầu của phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: “Lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới những tiềm năng, nguồn lực và cơ hội chưa từng có để phát triển, vì vậy cần phải nắm bắt, có chiến lược đúng đắn để biến cơ hội, nguồn lực và lợi thế thành kết quả phát triển cụ thể, cải thiện đời sống của nhân dân”.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh: Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để có thêm những dữ liệu và luận chứng thực tiễn, qua đó, định vị lại kỹ hơn, định hướng rõ hơn cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai cả gần và xa, trong đó trước mắt là tích hợp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới) với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển năng động, bền vững, nền văn hóa đặc sắc, mức sống và chất lượng sống cao hơn so với bình quân của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị, để Hội thảo đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, để các đồng chí, các chuyên gia và các nhà khoa học nghiên cứu, trao đổi và làm rõ hơn 2 vấn đề chính:
Thứ nhất, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích tự nhiên rất lớn, theo đó, dư địa, cơ hội phát triển rộng lớn cũng mở ra. Song đi liền với đó là những khó khăn, thách thức cố hữu cần phải sớm khắc phục ngay. Vì vậy, Hội thảo cần nhìn nhận, nhận định một cách toàn diện, khách quan, đánh giá thật kỹ, thật rõ về tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới; công tác quy hoạch và kết nối nội tỉnh, liên vùng…
Qua đó, gợi mở cho tỉnh các định hướng phát triển chiến lược, các trọng tâm nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới; nhất là các đột phá phát triển thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có của 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sau khi thực hiện hợp nhất.
Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trên từng lĩnh vực mà tỉnh Lâm Đồng cần thẳng thắn nhìn nhận và tập trung khắc phục để phát triển một cách ổn định và bền vững.
Thứ hai, từ những mô hình phát triển hiệu quả của các địa phương, các quốc gia trên thế giới, tại Hội thảo này, tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến tham gia phản biện, đóng góp chuyên sâu và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương đề xuất những mô hình phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới và giúp tỉnh giải bài toán - trả lời câu hỏi đang đặt ra một cách cụ thể, hiệu quả.