Hợp vốn 25.500 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Bốn ngân hàng Agribank, MB, BIDV và MBV chính thức ký kết thỏa thuận cấp tín dụng gần 25.500 tỷ đồng cho dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Chiều ngày 12/1/2026 tại Hà Nội, lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã chính thức diễn ra. Theo đó, liên danh bốn ngân hàng cam kết cấp hạn mức tín dụng trị giá 25.453 tỷ đồng để triển khai dự án hạ tầng trọng điểm này.

Cơ cấu nguồn vốn cho dự án thành phần 3
Dự án thành phần 3 bao gồm việc đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với tổng mức đầu tư hơn 53.553 tỷ đồng, cơ cấu vốn được xác định gồm 44% vốn ngân sách nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động.
Trong tổng số 29.944 tỷ đồng vốn huy động, các ngân hàng thương mại thu xếp khoản tín dụng trị giá 25.453 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia cụ thể của các tổ chức tín dụng như sau:
- Agribank: 15.453 tỷ đồng (chiếm 60%).
- Ngân hàng Quân đội (MB): 5.000 tỷ đồng (chiếm 20%).
- BIDV: 3.000 tỷ đồng (chiếm 12%).
- Ngân hàng MBV: 2.000 tỷ đồng (chiếm 8%).
Quy mô và tầm quan trọng của dự án
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 113,52km, đi qua địa bàn ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án vượt 85.000 tỷ đồng, được chia thành ba dự án thành phần để thuận tiện quản lý và thi công.
Dự án thành phần 3 đã chính thức khởi công từ ngày 6/9/2025. Sự đồng hành của các ngân hàng lớn được đánh giá là yếu tố then chốt giúp đảm bảo tính khả thi tài chính và tiến độ thi công, từ đó mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng.
Cam kết từ Chính phủ và các tổ chức tín dụng
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao năng lực và uy tín của các nhà đầu tư cũng như vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước. Ông nhấn mạnh, các đơn vị tham gia đều là những tổ chức có nhiều kinh nghiệm triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo tiến độ và chất lượng kỹ thuật.
Việc khơi thông nguồn vốn tín dụng quy mô lớn không chỉ khẳng định niềm tin của hệ thống ngân hàng vào dự án mà còn là bước tiến quan trọng để sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng tại cửa ngõ Thủ đô.