Iran tăng gấp đôi sản lượng vũ khí chiến lược và đặt mục tiêu nâng công suất lên gấp ba

Biển Xanh22/08/2026 14:51

Bộ Quốc phòng Iran cho biết năng lực sản xuất vũ khí đã tăng gấp đôi trong năm qua nhờ mạng lưới hơn 9.000 doanh nghiệp cùng quy trình tự chủ kỹ thuật.

Sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của Iran đã tăng gấp đôi trong năm qua, đồng thời Tehran đang hướng tới mục tiêu nâng tổng công suất chế tạo lên gấp ba lần. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, công bố trên đài truyền hình nhà nước và được hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lại.

Tăng trưởng quy mô sản xuất và năng lực thích ứng thời chiến

Theo Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, tốc độ sản xuất vũ khí của Iran ghi nhận mức tăng gấp đôi sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Đặc biệt, sản lượng của một số dòng sản phẩm chiến lược được ưu tiên phục vụ nhu cầu thời chiến đã tăng hơn gấp ba lần trong đợt xung đột gần đây.

Đại diện Bộ Quốc phòng Iran khẳng định thực tế này trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel cho rằng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Tehran sẽ rơi vào tình trạng đình trệ. Năng lực chế tạo trong nước được duy trì liên tục song song với việc vận hành các trang bị hiện có, giúp bảo đảm nguồn lực tác chiến trong điều kiện bị áp đặt các lệnh trừng phạt.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad của Iran
Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran năm 2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Chuẩn tướng Talaei-Nik nhấn mạnh mô hình kết hợp giữa nguồn dự trữ chiến lược tích lũy qua nhiều năm với dây chuyền sản xuất phân tán trên mạng lưới rộng khắp đã tạo nên nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Mạng lưới cung ứng tư nhân và tối ưu hóa chi phí nghiên cứu

Một trong những động lực then chốt thúc đẩy công suất quốc phòng của Iran là việc mở rộng chuỗi cung ứng sang khu vực tư nhân. Hiện có hơn 9.000 công ty tư nhân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng tri thức tham gia vào các khâu sản xuất quốc phòng, tương đương mức tăng trưởng khoảng 20% chỉ trong vòng một năm.

Về hiệu quả nghiên cứu và phát triển (R&D), ông Talaei-Nik cho biết 76% các dự án nghiên cứu trong năm qua đã hoàn tất khâu chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Đáng chú ý, một số chủng loại khí tài nội địa của Iran có chi phí sản xuất chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/20 so với các hệ thống quân sự có tính năng tương đương do nước ngoài sản xuất.

Định hướng phát triển tên lửa, UAV và mạng lưới phòng không

Danh mục sản phẩm quốc phòng của Iran hiện đã vượt mốc 1.000 loại hệ thống và vũ khí tiên tiến, tăng trưởng vượt bậc so với con số 31 mặt hàng cơ bản ở giai đoạn trước Cách mạng Hồi giáo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng khẳng định Iran hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực tên lửa và thuộc nhóm dẫn đầu về công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV).

Lộ trình phát triển quốc phòng của Tehran được xây dựng dựa trên hàng trăm chỉ thị chính thức từ hai cố lãnh tụ Imam Khomeini và Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, bao quát từ nghiên cứu tầm bắn tên lửa đến hoàn thiện học thuyết chiến lược.

Bên cạnh các thông số được công bố, Iran vẫn duy trì chính sách giữ bí mật quân sự đối với một số hệ thống vũ khí thế hệ mới nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ chiến thuật. Tuy nhiên, giới chỉ huy quân sự nước này luôn được cập nhật toàn diện về tiến độ sản xuất và các chương trình nâng cấp dành cho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV và các tổ hợp phòng không chuyên dụng.

x
x

Iran tăng gấp đôi sản lượng vũ khí chiến lược và đặt mục tiêu nâng công suất lên gấp ba
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO