Iran tuyên bố bắn hạ máy bay tại eo biển Hormuz và tấn công hạ tầng công nghệ Mỹ
Trong khi IRGC khẳng định bắn rơi máy bay tại đảo Qeshm, phía Mỹ bác bỏ thông tin này; Iran đồng thời cảnh báo tấn công hạ tầng của Amazon và Oracle.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/4 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay tiên tiến của đối phương tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ đã nhanh chóng đưa ra phản hồi bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có tổn thất nào về khí tài hàng không.
Diễn biến vụ việc tại eo biển Hormuz
Theo tuyên bố từ IRGC, chiếc máy bay nói trên đã bị trúng hỏa lực tại khu vực phía nam đảo Qeshm và rơi xuống biển. Để minh chứng cho tuyên bố này, phía Iran đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay bị tấn công. Đây được xem là hành động thực thi chủ quyền của Tehran tại vùng nước chiến lược này.
Đáp lại các cáo buộc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định: "Tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đều còn nguyên vẹn". Tuyên bố từ CENTCOM nhằm dập tắt những suy đoán về việc mất mát khí tài trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực vùng Vịnh.
Tấn công trả đũa vào các trung tâm dữ liệu
Bên cạnh các hoạt động quân sự trực tiếp, IRGC cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công vào hạ tầng kỹ thuật số để trả đũa. Cụ thể, một trung tâm điện toán đám mây của Amazon tại Bahrain và một trung tâm dữ liệu của Oracle tại Dubai đã trở thành mục tiêu. Một quan chức khu vực xác nhận với truyền thông quốc tế rằng vụ việc tại Bahrain đã xảy ra vào cuối tháng 3.
Động thái này được cho là phản ứng trực tiếp sau vụ việc ông Kamal Kharazi, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, bị thương nặng trong một vụ tấn công tại Tehran vào ngày 1/4. Các quan chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã phối hợp thực hiện vụ ám sát bất thành này.
Cảnh báo nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ
IRGC đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng nếu các vụ ám sát tiếp tục diễn ra, họ sẽ mở rộng mục tiêu sang các công ty công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Mỹ. Tehran cáo buộc các doanh nghiệp này có liên quan đến việc theo dõi và chỉ đạo các hoạt động tác chiến nhắm vào nhân sự cấp cao của Iran.
Danh sách đe dọa bao gồm 17 tập đoàn lớn, đáng chú ý có các tên tuổi như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan. Việc nhắm mục tiêu vào các thực thể kinh tế và công nghệ cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật phản công của Iran, từ đối đầu quân sự thuần túy sang chiến tranh phức hợp.