Iran tuyên bố vô hiệu hóa hàng nghìn bom chùm và tên lửa tại tỉnh Zanjan
Lực lượng IRGC thông báo đã xử lý hơn 9.500 bom con và nhiều vũ khí xuyên phá hạng nặng tại tỉnh Zanjan, đồng thời thu giữ các tên lửa hành trình để nghiên cứu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố kết quả chiến dịch rà phá bom mìn và vật liệu nổ quy mô lớn tại tỉnh Zanjan, miền Bắc nước này. Theo thông cáo từ hãng tin Tasnim, các đơn vị chuyên trách đã vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị nổ và nhiều loại vũ khí dẫn đường hiện đại chưa phát nổ.
Phân tích các loại vũ khí bị vô hiệu hóa
Dựa trên dữ liệu từ IRGC, chiến dịch tại tỉnh Zanjan đã ghi nhận số lượng lớn vũ khí có độ nguy hiểm cao được xử lý thành công, bao gồm:
- Bom chùm: Hơn 9.500 bom con (sub-munitions) đã bị vô hiệu hóa. Loại vũ khí này được cho là sử dụng trong chiến thuật "rải mìn từ trên không", gây đe dọa lâu dài cho cơ sở hạ tầng dân sự và đất nông nghiệp.
- Tên lửa dẫn đường: Lực lượng chức năng đã phá hủy 52 quả tên lửa tại hiện trường. Đặc biệt, hơn 10 quả tên lửa khác đã được thu hồi nguyên vẹn và bàn giao cho các cơ quan chuyên môn để nghiên cứu kỹ thuật.
- Bom xuyên phá hầm ngầm: Ba quả bom loại nặng (trọng lượng mỗi quả gần 1 tấn) và một quả khác còn nguyên vẹn đã được xử lý.
- Tên lửa hành trình: Một tên lửa hành trình tầm xa nặng khoảng 200 kg và một tên lửa khác đã bị phát hiện sau khi bị đánh chặn trên không.
Phương tiện triển khai và phản ứng quốc tế
Phía Iran nhận định các loại vũ khí này có nguồn gốc từ kho vũ khí của Mỹ và Israel, được triển khai từ các dòng tiêm kích hiện đại như F-15, F-16 và tiêm kích tàng hình F-35 trong các đợt không kích trước đó. Tuy nhiên, các tuyên bố về nguồn gốc và phương tiện triển khai hiện vẫn là thông tin đơn phương từ phía Tehran, chưa có sự xác nhận chính thức từ phía Mỹ hoặc Israel.

Thông điệp từ lãnh đạo tư pháp Iran
Trong một diễn biến liên quan, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei nhận định rằng sự đoàn kết nội bộ là yếu tố then chốt giúp quốc gia này đẩy đối phương vào thế bế tắc. Ông Ejei cho rằng khi không đạt được mục tiêu bằng chiến sự hay sức ép đàm phán, các đối thủ đã chuyển sang chiến lược "chiến tranh nhận thức" nhằm kích động bất ổn xã hội.
Lãnh đạo tư pháp Iran nhấn mạnh, những đánh giá sai lệch về việc Iran bị cô lập đã dẫn đến các quyết định sai lầm trong các chiến dịch nhằm vào nước này. Ông khẳng định sự gắn kết giữa các tầng lớp xã hội sẽ tiếp tục giúp Iran vượt qua các thách thức an ninh trong tương lai.