Israel tập kích cơ sở hóa dầu South Pars và oanh tạc thủ đô Tehran của Iran

Tuệ Nhân06/04/2026 21:57

Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận tấn công tổ hợp hóa dầu lớn nhất Iran tại Asaluyeh, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung năng lượng chiếm 80% nhu cầu nội địa của Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, vừa xác nhận quân đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hóa dầu trọng yếu nhất của Iran. Mục tiêu được xác định là khu phức hợp Hóa dầu South Pars tại Asaluyeh, thành phố cảng phía tây nam Iran. Đây là trung tâm năng lượng chiến lược, chịu trách nhiệm sản xuất tới một nửa lượng sản phẩm hóa dầu của toàn quốc.

Tấn công vào 'trái tim' năng lượng của Iran

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, tuyên bố sẽ không có bất kỳ “sự miễn trừ” nào dành cho Tehran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra. Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đã ghi nhận nhiều vụ nổ dữ dội phát ra từ khu vực mỏ khí đốt South Pars.

Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran.
Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran. (Ảnh: Reuters)

South Pars hiện là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9.700 km², sở hữu trữ lượng ước tính lên đến 51.000 tỷ m³ dưới lòng vùng biển Vịnh Ba Tư. Theo dữ liệu năm 2025, sản lượng khai thác tại đây đạt 730 triệu m³ khí đốt mỗi ngày. Đáng chú ý, nguồn tài nguyên từ South Pars đáp ứng tới 80% nhu cầu nội địa của Iran, chủ yếu phục vụ mạng lưới điện và hệ thống sưởi ấm quốc gia.

Oanh tạc diện rộng tại Tehran

Cùng thời điểm với vụ tập kích tại Asaluyeh, thủ đô Tehran cũng rung chuyển bởi hàng loạt tiếng nổ lớn. Các nhân chứng cho biết tiếng máy bay phản lực bay thấp có thể nghe thấy liên tục trong nhiều giờ. Khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực gần quảng trường Azadi sau khi các đợt không kích đánh trúng khuôn viên Đại học Công nghệ Sharif.

Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài tuần sau làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế liên quan đến vụ Israel tập kích các mỏ khí đốt hôm 18/3. Hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các diễn biến quân sự mới nhất này.

Bối cảnh địa chính trị và áp lực thỏa thuận

Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự báo Israel sẽ dừng các hoạt động nhắm vào cơ sở năng lượng, nhưng đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công hạ tầng năng lượng của Qatar. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ có thể trả đũa bằng cách phá hủy toàn bộ hệ thống dầu khí của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại theo đúng hạn chót.

Các bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, các động thái quân sự trực diện của Israel vào những hạ tầng kinh tế xương sống của Iran cho thấy nguy cơ xung đột toàn diện vẫn đang ở mức báo động cao.

Thông số chiến lượcChi tiết
Tên cơ sởKhu phức hợp Hóa dầu South Pars
Vị tríAsaluyeh, Iran
Diện tích mỏ khí9.700 km²
Sản lượng khai thác730 triệu m³/ngày (2025)
Vai trò kinh tếĐáp ứng 80% nhu cầu khí đốt nội địa Iran
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Israel tập kích cơ sở hóa dầu South Pars và oanh tạc thủ đô Tehran của Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO