Học và làm theo Bác Hồ

Khát vọng Lâm Đồng

Nhóm PV . 02/09/2026 05:00

Lâm Đồng hôm nay mang theo những kỳ vọng mới về một tương lai rộng mở, nơi mỗi người có thêm cơ hội để cống hiến và tạo dựng giá trị. Những khát vọng ấy gặp nhau trong niềm tin rằng sức mạnh của quê hương bắt đầu từ chính những con người đang sống và làm việc trên mảnh đất này.

Khi “rừng” và “biển” cùng mở lối

Bach Phuong
Bà Lê Thị Bạch Phượng, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường Phú Thủy

Là một người dân gắn bó với vùng biển, tôi nhìn thấy trong không gian phát triển mới của Lâm Đồng trước hết là cơ hội mở rộng thị trường và rút ngắn khoảng cách giữa biển và cao nguyên. Khi hạ tầng giao thông, các tuyến kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, hàng thủy hải sản từ vùng biển có thêm điều kiện đến với người dân, du khách trên cao nguyên nhanh chóng, thuận lợi. Ngược lại, người dân vùng biển cũng có cơ hội tiếp cận nguồn nông sản, sản phẩm đặc trưng của vùng cao nguyên. Sự phát triển của du lịch, thương mại và dịch vụ trên toàn không gian mới cũng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, mở thêm cơ hội cho người dân.

Tôi cho rằng thế mạnh của biển và cao nguyên có thể bổ trợ cho nhau để hình thành những chuỗi giá trị mới. Trong du lịch, có thể kết nối thành những hành trình “lên rừng - xuống biển”, để du khách trải nghiệm biển, thưởng thức hải sản rồi tiếp tục khám phá khí hậu, cảnh quan và văn hóa vùng cao nguyên. Trong kinh tế, biển có lợi thế về thủy sản, logistics, cửa ngõ giao thương; trong khi nơi cao nguyên có thế mạnh về nông sản, hoa, trà, cà phê… Khi những lợi thế ấy được kết nối, không chỉ mở rộng thị trường cho sản phẩm của mỗi vùng mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Từ những cơ hội đó, theo tôi, điều quan trọng là mỗi người phải chủ động thay đổi để biến tiềm năng thành giá trị thực tế. Cơ hội chỉ trở thành động lực khi mỗi người chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết.

Điều tôi kỳ vọng nhất ở Lâm Đồng mới là hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng ngày càng đồng bộ, để hàng hóa và du khách có thể lưu thông thuận lợi giữa biển và cao nguyên. Khát vọng của người dân vùng biển là có thể làm giàu ngay trên quê hương bằng những nghề truyền thống được tiếp sức bởi tư duy mới, công nghệ mới và những thị trường mới. Tôi tin rằng khi sự gắn kết giữa “rừng” và “biển” được phát huy, mỗi vùng đất sẽ bổ trợ cho nhau, cùng tạo nên một không gian phát triển rộng lớn hơn. Qua đó nâng cao đời sống người dân và góp phần xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh.

Để khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển

tien-son(1).jpg
GS TS Phạm Tiến Sơn - nguyên Trưởng Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Đà Lạt

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng cũng như cả nước. Để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực bứt phá, trước hết cần đầu tư đồng bộ cho cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học và công nhân lành nghề có chuyên môn sâu. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo có hiểu biết về khoa học, công nghệ để hoạch định chính sách, quản lý và điều hành phù hợp.

Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xuất phát từ thực tiễn địa phương sẽ góp phần xây dựng những chính sách kiến tạo, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Với đội ngũ trí thức, điều quan trọng là khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, tạo điều kiện để các kết quả khoa học được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Đặc biệt, cần có chính sách dài hạn dành cho các nhà khoa học trẻ. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, nhiều người vừa phải xây dựng gia đình, vừa phải tự mình tìm hướng nghiên cứu và khẳng định năng lực khoa học. Đây cũng là một trong những giai đoạn nhiều thử thách đối với con đường nghiên cứu lâu dài. Vì vậy, bên cạnh các chương trình hỗ trợ hiện có, cần mở rộng học bổng sau tiến sĩ, các đề tài dành cho tiến sĩ trẻ và cơ hội trao đổi, hợp tác nghiên cứu quốc tế. Sự đầu tư đúng hướng, đồng hành kịp thời sẽ góp phần hình thành đội ngũ trí thức chất lượng cao, tạo nền tảng để khoa học, công nghệ đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của Lâm Đồng.

Giữ biển hôm nay, dựng xây tương lai Tổ quốc

lam-toi(1).jpg
Thượng úy Lê Đức Lâm Tới, Chính trị viên phó Đại đội Bộ binh, Tiểu đoàn hỗn hợp Phú Quý, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Đối với tôi cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ công tác tại đặc khu Phú Quý, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng. Biển, đảo Tổ quốc vừa là không gian phát triển kinh tế, vừa là những cột mốc tiền tiêu, là “tấm khiên” bảo vệ đất liền từ sớm, từ xa. Đây còn là điểm tựa để Nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia.

Khát vọng giữ biển được chúng tôi thể hiện từ những việc làm cụ thể mỗi ngày. Đó là miệt mài huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất người quân nhân. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực gắn bó, đồng hành với Nhân dân qua các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ khắc phục thiên tai, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa. Chính sự đoàn kết quân dân và tình đồng chí, đồng đội nơi đảo xa là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Đón Quốc khánh 2/9 giữa biển trời quê hương, tôi càng thêm tự hào khi được góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh quân và dân cùng hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo là khoảnh khắc đặc biệt xúc động, bởi đó không chỉ là biểu tượng của hòa bình, độc lập mà còn nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm tiếp nối sự hi sinh của các thế hệ cha anh. Với người lính nơi đầu sóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ biển hôm nay cũng là một cách góp sức xây dựng tương lai của Tổ quốc.

Khơi thông nội lực doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu

bich-hue(1).jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng đưa các sản phẩm đặc sản, nông sản của địa phương vươn ra thị trường quốc tế. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ chế biến sâu. Cùng với đó là xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, qua đó hình thành những chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua và thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít thách thức về dòng tiền, chi phí đầu vào và mở rộng thị trường. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền, nhất là trong hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để giảm chi phí logistics. Đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cơ sở, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường quản lý, kiểm định chất lượng sản phẩm theo hướng minh bạch, chuẩn mực. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển xuất khẩu bền vững. Với sự đồng hành đó, cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Gỡ bài toán đầu ra bằng liên kết

Van Xa
Ông Phạm Văn Xã, Giám đốc hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Dịch vụ trái cây Mỹ Đức (xã Đạ Tẻh 3)

Điều băn khoăn nhất của người nông dân là trồng cây, nuôi gia súc, gia cầm xong thì bán cho ai, bán ở đâu và giá cả ra sao? Đây là câu hỏi mà người nông dân rất khó để có thể giải quyết. Theo chúng tôi, muốn bảo đảm đầu ra vững chắc cho nông sản, người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng nông sản và xây dựng thương hiệu uy tín tại địa phương.
Một cá nhân trồng ra sản phẩm không thể chủ động đầu ra mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc thu mua của thương lái. Để có thể sản xuất lớn, cung cấp nông sản theo hướng hàng hóa, nông dân cần chủ động liên kết, tạo lập vùng nguyên liệu rộng khắp. Liên kết tạo vùng nguyên liệu, thống nhất quy trình canh tác, chúng ta mới có được số lượng lớn sản phẩm có chất lượng tương đồng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
Thực sự, để nông sản Việt Nam tham gia xuất khẩu, nông dân liên kết với nhau và liên kết với doanh nghiệp là xu thế tất yếu. Mỗi vùng của Lâm Đồng đều có một thế mạnh riêng về nông nghiệp, việc cần làm là xây dựng các liên kết nông dân - doanh nghiệp chặt chẽ, giúp nông sản Lâm Đồng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Đưa nông sản quê nhà đi xa

Tuong Thao
Chị Nguyễn Thị Tường Thảo, xã Ka Đô

Tôi chọn nông sản quê nhà làm điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp và từng bước đưa những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên các nền tảng số. Từ công việc gắn với sản xuất, đóng gói nông sản đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường bằng thương mại điện tử, tôi dần hình thành cách làm riêng, trong đó công nghệ trở thành cầu nối giữa sản phẩm, người sản xuất và thị trường.

Lâm Đồng có nhiều điều kiện để người trẻ tìm kiếm cơ hội ngay trên quê hương mình. Lợi thế về nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và thị trường đang mở ra nhiều hướng đi mới, từ nâng cao giá trị sản phẩm đến xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường. Tôi mong muốn là người trẻ có đủ tự tin để bắt đầu, đủ kiên trì để theo đuổi ý tưởng và biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị mới. Theo tôi, khởi nghiệp không nên được đo bằng quy mô ban đầu, mà bằng khả năng tạo ra một sản phẩm tốt, một cách làm hiệu quả và những giá trị có thể lan toả đến cộng đồng.

Tôi sẽ tiếp tục gắn hành trình của mình với nông sản quê nhà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trên nền tảng số để hỗ trợ thêm những người sản xuất tìm kiếm đầu ra. Được sống và làm việc tại quê hương có ý nghĩa nhất khi những gì mình tạo ra vừa nuôi sống bản thân, vừa góp phần để nông sản, con người và những giá trị của Lâm Đồng đi xa hơn. Với người trẻ, đó cũng là một cách để biến khát vọng khởi nghiệp thành giá trị cụ thể, tạo dựng tương lai cho mình và góp sức vào sự phát triển của quê hương.

Trao cơ hội để tuổi trẻ làm chủ tương lai

Minh Dang
Anh Nguyễn Nhật Minh Đăng, giáo viên Tin học Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương

Thế hệ trẻ Lâm Đồng trong tương lai cần có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để thích ứng với những thay đổi nhanh của xã hội. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các em cần được rèn khả năng tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng số, tinh thần hợp tác và sự chủ động trước những vấn đề mới. Tôi mong mỗi học sinh khi trưởng thành đều có khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm, biết cống hiến và có trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.

Để thực hiện được điều này, giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh được khám phá, trải nghiệm và mạnh dạn biến ý tưởng thành những sản phẩm cụ thể. Với vai trò của mình, tôi muốn bắt đầu từ những việc gần nhất, tạo môi trường để học sinh được học, được làm, được thử sức và trưởng thành qua cả những lần chưa thành công. Tôi nghĩ, khi được trao cơ hội học tập, tình nguyện, lập thân, lập nghiệp và cống hiến, tuổi trẻ sẽ phát huy nguồn năng lượng lớn để đóng góp cho quê hương, đất nước. Đó cũng là cách chuẩn bị một thế hệ trẻ Lâm Đồng tự tin bước vào tương lai, làm chủ công nghệ, giàu khát vọng và sẵn sàng cống hiến.

Chăm lo người lao động từ việc làm đến đời sống

van-nguyen(1).jpg
Anh Lưu Văn Nguyên, Công ty TNHH Trang trại Nông nghiệp Kỹ thuật cao Nhật Việt (thôn Suối Thông B, xã Đơn Dương)

Là một công nhân, chúng tôi rất hi vọng Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà trẻ cho con em công nhân phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, người lao động hiện rất thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nhất là doanh nghiệp tại khu vực nông thôn, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi rất mong doanh nghiệp bảo đảm việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cũng như thực hiện tốt các chế độ ăn ca, chế độ bảo hiểm cho người lao động. Một điều người lao động cũng cần được hỗ trợ, đó là doanh nghiệp cũng như các cơ quan hỗ trợ chúng tôi nâng cao tay nghề, tiếp cận các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ sản xuất, kiến thức, tiếp cận công nghệ cho công nhân. Công nhân có tay nghề càng vững thì thu nhập càng ổn định, đóng góp cho doanh nghiệp và cộng đồng càng hiệu quả.

    Khát vọng Lâm Đồng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO