Y tế - Sức khỏe

Khi bác sĩ chuyên khoa I về vùng khó khăn

An Nhiên . 16/10/2025 04:50

Được đào tạo từ dự án Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện tại các vùng khó khăn, biên giới (Dự án 585 của Bộ Y tế do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ), đến nay, các bác sĩ chuyên khoa I (BSCKI) tại Lâm Đồng đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại vùng khó khăn.

gen-h-BS THỊNH 3
BSCKI Nông Văn Thịnh khám bệnh cho trẻ em tại TTYTKV Đam Rông

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Bác sĩ (BS) Đăng Lư K Woăng (K’Quang) tốt nghiệp BSCKI năm 2024 chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, đang công tác tại Khoa Khám - Cấp cứu liên chuyên khoa Trung tâm Y tế khu vực (TTYTKV) Đắk Glong. Anh đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó, tập trung vào công tác khám, điều trị, trực cấp cứu, phối hợp chuyên khoa nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh. Hằng ngày, anh khám, thực hiện thủ thuật cho khoảng 40 bệnh nhân và tham gia trực cấp cứu 24/24h, mỗi tuần từ 1 - 2 phiên. Anh thực hiện được 18 kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên khoa hồi sức cấp cứu tại đơn vị và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, đồng hành cùng tập thể khoa trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Nhờ vậy, nhiều trường hợp bệnh nhân có bệnh lý phức tạp được xử trí kịp thời, đúng hướng, giảm nguy cơ chuyển tuyến và rút ngắn thời gian điều trị nội trú.

BS K’Quang chia sẻ: “Nhiều cơ hội học tập, cọ xát thực tế từ tuyến đầu tiếp nhận các ca bệnh nặng, khoa hồi sức cấp cứu giúp tôi rèn luyện tốt kỹ năng xử trí cấp cứu, phối hợp đa chuyên khoa và nâng cao tư duy lâm sàng. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi và cống hiến hết mình để không chỉ hoàn thiện năng lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị”.

BSCKI Nông Văn Thịnh được cử đi đào tạo khóa III (giai đoạn 2022 - 2024) chuyên ngành Ngoại khoa. Ra trường, anh triển khai khoảng 10 dịch vụ kỹ thuật về các lĩnh vực ngoại khoa tại TTYTKV Đam Rông. Đặc biệt là phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và đăng kí thêm kỹ thuật phẫu thuật kết hợp xương đòn, xương cẳng tay, các xương bàn ngón tay, chân đã được Sở Y tế phê duyệt nhưng chưa đủ dụng cụ thực hiện.

Bac si 3
BSCKI Nông Văn Thịnh (bên trái) cùng ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân tại TTYTKV Đam Rông

Hàng năm, BSCKI Nông Văn Thịnh phẫu thuật cho hơn 100 ca các loại, điều trị nội trú cho hơn 300 ca trong lĩnh vực ngoại khoa, điều mà trước đây TTYTKV chưa triển khai được.

Cần trang bị thiết bị y tế

BS Thịnh chia sẻ: “Phương tiện chẩn đoán bằng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh còn thiếu. Do đó, việc điều trị, tiên lượng và giải thích cho bệnh nhân có những hạn chế. Tôi mong dự án tài trợ một số thiết bị như: máy CT Scanner, bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình... nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cũng như giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật y tế tốt hơn”.

BSCKI Điểu Đoan được cử đi học tại Trường Đại học Y Dược Huế - khóa III (giai đoạn 2022 - 2024), chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo và trở về công tác tại TTYTKV Tuy Đức, anh đã vận dụng kiến thức được học vào thực tế, mạnh dạn triển khai các kỹ thuật về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh như: siêu âm thăm khám về các cơ quan bụng, tiết niệu, cơ xương khớp; thực hiện chụp chiếu và đọc phim X-quang thường quy… Đồng thời, anh tham gia soạn thảo các quy trình kỹ thuật áp dụng tại khoa, tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp.

Anh trực tiếp vận hành chụp chiếu X-quang và làm siêu âm phát hiện, góp phần chẩn đoán các ca bệnh nặng như: viêm ruột thừa, thủng tạng rỗng, lồng ruột cấp ở trẻ em, thăm khám đánh giá ban đầu thai nhỏ và thai đủ tháng, thai có dị tật bẩm sinh; các bệnh về thận tiết niệu như: u thận, sỏi, hội chứng tắc cấp đường tiểu, các bệnh về gan khu trú, các khối u ở vú và tuyến giáp… Anh phát hiện các tổn thương khó trên X-quang như: tràn khí, dịch phổi, tràn khí dưới da trong chấn thương vỡ khí quản, gãy xương kín ở trẻ em.

BS Đoan chia sẻ: “Có những ca bệnh nguy kịch được phát hiện sớm trên siêu âm như: vỡ lách, vỡ bàng quang… hay có ca X-quang phát hiện vỡ xương chậu, gãy xương đùi gây chèn ép có tính chất nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân. Việc phát hiện sớm ca bệnh là bước ngoặt quan trọng trong công tác cấp cứu tại khoa chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tải cho tuyến trên”.

Bên cạnh thực hiện chuyên môn tại khoa, anh còn luôn chủ động phối hợp với các khoa, phòng trong công tác hội chẩn cấp cứu, hội chẩn các khoa lâm sàng trong phát hiện bệnh để điều trị; hỗ trợ siêu âm tại giường cho khoa sản, khoa cấp cứu. Dù trong bất kỳ vị trí nào, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu nghề sâu sắc.

Bac si 2
BSCKI Điểu Đoan thông báo kết quả chụp X-quang cho bệnh nhân tại TTYTKV Tuy Đức

Tuy nhiên, TTYTKV Tuy Đức là bệnh viện hạng III, nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chưa được triển khai do thiếu máy móc, trang thiết bị hỗ trợ trong khám, chữa bệnh. BS Đoan làm việc tại đơn vị biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn, nên việc cập nhật kiến thức y khoa mới, tham gia các hội nghị khoa học lớn còn nhiều hạn chế.

TS Phạm Văn Tác - nguyên Cục trưởng Cục Khoa học - Công nghệ và Đào tạo, nguyên Giám đốc Dự án 585 (Bộ Y tế) đánh giá: Dự án đã đào tạo BSCKI chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở tại Lâm Đồng. Các TTYTKV cần rà soát và xác định hướng phát triển các chuyên khoa theo nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân và trang thiết bị, để cử đi học đúng người phù hợp. Đồng thời, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, thuốc men cơ bản đáp ứng công tác cấp cứu và khám, chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, Lâm Đồng có 21 bác sĩ được đào tạo chuyên khoa I về nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, răng hàm mặt, truyền nhiễm tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Trong đó, 8 bác sĩ đã học xong và 13 bác sĩ đang học. Dự kiến, nhu cầu đào tạo đến năm 2030 là 38 BSCKI cho 6 TTYTKV thụ hưởng Dự án 585, gồm: Tuy Đức, ĐamRông, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk Song và Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý.

TS Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng

An Nhiên . An Nhiên .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Khi bác sĩ chuyên khoa I về vùng khó khăn
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO