Kho tên lửa hành trình JASSM-ER của Mỹ sụt giảm mạnh sau chiến dịch quân sự tại Iran
Kho dự trữ 2.300 tên lửa JASSM-ER của Mỹ hiện chỉ còn hơn 400 quả sau chiến dịch tại Iran, gây áp lực lên khả năng sẵn sàng tác chiến tại Thái Bình Dương.
Kể từ khi các hoạt động quân sự diễn ra, kho dự trữ tên lửa hành trình tàng hình AGM-158B JASSM-ER của quân đội Mỹ đã ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục. Theo các báo cáo quân sự, từ con số 2.300 quả ban đầu, số lượng tên lửa sẵn sàng chiến đấu hiện nay chỉ còn hơn 400 quả.

Cường độ sử dụng tên lửa JASSM-ER tại hiện trường
Trong bốn tuần đầu tiên của chiến dịch, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 quả tên lửa JASSM-ER. Trước đó, loại vũ khí tàng hình này cũng từng được triển khai trong một cuộc đột kích tại Venezuela với 47 quả bom cùng loại được phóng đi.
Do số lượng đạn dược tại khu vực Trung Đông cạn kiệt nhanh chóng, Lầu Năm Góc đã ra lệnh huy động thêm dự trữ từ các khu vực khác, bao gồm cả các đơn vị vốn được phân bổ cho khu vực Thái Bình Dương. Hiện tại, kho dự trữ toàn cầu của loại tên lửa này chỉ còn khoảng 425 quả, trong đó có 75 quả được đánh giá là không đáng tin cậy do các lỗi kỹ thuật và hư hỏng cơ khí.
Đặc tính kỹ thuật và tầm quan trọng chiến lược
JASSM-ER là biến thể tầm xa của dòng tên lửa JASSM, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.100 km. Với thiết kế tàng hình, loại vũ khí này có thể xâm nhập các hệ thống phòng không hiện đại, giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công khi thực hiện nhiệm vụ từ cự ly an toàn.
Việc tiêu thụ một lượng lớn JASSM-ER đang gây ra những lo ngại về cán cân quân sự tại các khu vực trọng yếu khác. Các chuyên gia lưu ý rằng việc cạn kiệt kho dự trữ có thể làm hạn chế khả năng phản ứng của quân đội Mỹ trước các đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh hơn, đặc biệt là trong bối cảnh ưu tiên chiến lược tại Thái Bình Dương.
Thách thức trong việc bổ sung nguồn cung
Hoạt động khôi phục kho tên lửa đang đối mặt với nhiều rào cản về năng lực sản xuất. Theo kế hoạch năm 2026, tập đoàn Lockheed Martin dự kiến sẽ chế tạo khoảng 396 tên lửa phiên bản tầm xa JASSM-ER mỗi năm. Mặc dù các nỗ lực tái cấu trúc dây chuyền sản xuất có thể nâng sản lượng tối đa lên 860 quả, nhưng dự báo phải mất ít nhất 3 năm làm việc liên tục mới có thể bù đắp được lượng thiếu hụt hiện nay.
Kể từ năm 2009, Mỹ đã phân bổ ngân sách để mua hơn 6.200 tên lửa thuộc dòng JASSM. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất phiên bản tiêu chuẩn (tầm bắn 550 km) đã ngừng hoạt động từ khoảng 10 năm trước để tập trung hoàn toàn cho các biến thể tầm xa hơn và tên lửa chống hạm LRASM.