Khởi tố đối tượng sản xuất và bán thuốc nam trái phép trên mạng tại tỉnh Điện Biên
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt tạm giam Giàng A Cu về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng qua mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng có hành vi sản xuất và kinh doanh các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh tràn lan chưa qua kiểm định chất lượng.
Sản xuất và quảng cáo thuốc không phép trên Facebook, TikTok
Đối tượng bị bắt tạm giam là Giàng A Cu (sinh năm 1990), trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Giàng A Cu đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook “Pheej Hmoo Yaj”, “Neej Zoo Yaj” và TikTok “pheej hmoo yaj” để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các loại thuốc nam do bản thân tự sản xuất.
Trong các nội dung đăng tải, đối tượng tự giới thiệu các loại thuốc này có công dụng điều trị nhiều bệnh lý như viêm lộ tuyến tử cung, dạ dày, trĩ. Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Giàng A Cu còn thực hiện các video hướng dẫn cách sử dụng. Khi có khách đặt hàng, đối tượng thực hiện giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại cá nhân. Sau đó, sản phẩm được tự đóng gói và gửi qua đường bưu điện theo hình thức ship COD (thu tiền hộ).
Thu lợi bất chính và hệ quả pháp lý
Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Giàng A Cu không có chuyên môn về ngành y và không được đào tạo qua các trường lớp về y học cổ truyền. Đối tượng nhận thức rõ các bài thuốc do mình sản xuất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, đồng thời không được kiểm định về thành phần, chất lượng hay mức độ an toàn cho sức khỏe.
Dù vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026, Giàng A Cu đã tiêu thụ số lượng lớn thuốc cho 135 khách hàng, thu lợi bất chính tổng cộng 123.598.705 đồng. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dược phẩm và an toàn sức khỏe.
Căn cứ Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự, ngày 08/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các loại thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các nội dung quảng cáo thuốc chưa qua kiểm định để tránh rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.