Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2020, Hà và em N.T.H.T (sinh ngày 17/12/2005), trú cùng thôn, có mối quan hệ yêu đương với nhau. Khoảng 23 giờ ngày 16/3/2020, sau khi nhắn tin với nhau qua điện thoại di động, T cho Hà biết bố mẹ của mình đang đi vắng. Sau đó, Hà đã đến nhà của em T bằng lối cửa sau. Vào nhà, Hà được em T dẫn vào phòng ngủ nằm nói chuyện và sau đó đã giao cấu với nhau. Lúc này, chị P.T.H (SN 1980) là mẹ của T đi làm về phát hiện sự việc và trình báo cho cơ quan chức năng.
Tại cơ quan Công an, Triệu Quý Hà khai nhận trước thời điểm bị phát hiện khoảng 10 ngày, Hà và T cũng đã giao cấu với nhau 1 lần, cũng tại nhà T.