Không quân Mỹ dùng bom xuyên hầm GBU-57 tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Tuệ Nhân16/03/2026 14:57

Trong chiến dịch Epic Fury, máy bay B-2 Spirit đã thả bom GBU-57A/B vào cơ sở Taleghan-2, chứng minh sức mạnh của loại vũ khí xuyên phá lớn nhất thế giới hiện nay.

Không quân Mỹ vừa triển khai bom xuyên hầm GBU-57A/B MOP tấn công cơ sở hạt nhân Taleghan-2, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 32km về phía Đông Nam. Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ sử dụng loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới này để nhắm vào các mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

Thông số kỹ thuật của siêu bom GBU-57A/B MOP

GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) là loại bom xuyên hầm lớn nhất thế giới, được thiết kế chuyên biệt để phá hủy các công trình ngầm. Loại vũ khí này có chiều dài 6,2m, nặng 13.600kg, mang đầu đạn chứa hơn 2.400kg thuốc nổ hỗn hợp AFX-757 và PBXN-114. Vỏ bom được làm bằng thép Eglin cường độ cao nhằm chịu đựng lực va đập cực lớn khi xuyên qua các lớp vật liệu dày.

Điểm mạnh nhất của GBU-57 nằm ở khả năng xuyên sâu vượt trội nhờ trọng lượng gần 14 tấn và tốc độ rơi ở pha cuối đạt 300m/s. Tùy thuộc vào địa chất, bom có thể xuyên thủng tới 60m đất đá hoặc 16m bê tông dày gia cường. Ngòi nổ thông minh LPSF được lập trình để kích nổ chính xác ở độ sâu xác định, tạo ra sức phá hủy tối đa bên trong các mục tiêu ngầm.

Bom xuyên hầm GBU-57 được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit
Bom xuyên hầm GBU-57 được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Ảnh: Topwar

Chiến thuật triển khai và nền tảng mang phóng

Hiện nay, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là phương tiện duy nhất có khả năng mang loại bom khổng lồ này, với sức tải tối đa 2 quả mỗi chuyến. Trong tương lai, dòng B-21 Raider dự kiến cũng sẽ được tích hợp loại vũ khí này. GBU-57 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS và các cánh ổn định dạng lưới để đảm bảo độ chính xác với sai số không quá 2m.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá sức mạnh của GBU-57 gấp hơn 10 lần các loại bom xuyên hầm trước đây như BLU-109 hay GBU-28. Khi tấn công các mục tiêu cực sâu, Không quân Mỹ áp dụng chiến thuật ném liên tiếp: quả bom sau sẽ được thả chính xác vào đúng vị trí quả bom trước vừa tạo ra nhằm tận dụng tối đa hiệu ứng áp suất và sóng xung kích để xóa sổ mục tiêu.

Bối cảnh thực chiến trong chiến dịch Epic Fury

Cuộc tấn công vào cơ sở Taleghan-2 nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Epic Fury (Cơn thịnh nộ tối thượng). Các phi đội B-2 Spirit đã thực hiện hành trình dài từ căn cứ Whiteman (Missouri), tiếp nhiên liệu nhiều lần trên không để xâm nhập vào lưới phòng không của Iran mà không bị phát hiện. Trước đó, vào tháng 6-2025, chiến dịch Midnight Hammer cũng từng sử dụng 14 quả GBU-57 tấn công các cơ sở Fordow và Natanz.

Cơ sở hạt nhân Taleghan-2 của Iran bị tấn công bởi bom xuyên hầm
Hình ảnh cơ sở hạt nhân Taleghan-2 của Iran bị tấn công bởi bom xuyên hầm hạng nặng. Ảnh: Defense News

Để đảm bảo bí mật, quân đội Mỹ đã sử dụng chiến thuật nghi binh phối hợp giữa nhiều phi đội máy bay. Sự kết hợp giữa công nghệ tàng hình của B-2 Spirit và sức mạnh đột kích của GBU-57 tạo thành một bộ đôi vũ khí có khả năng vô hiệu hóa những cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng nhất nằm sâu dưới lòng đất.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Không quân Mỹ dùng bom xuyên hầm GBU-57 tấn công cơ sở hạt nhân Iran
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO