Chị Trần Thu H. phản ảnh hơn một tháng nay chị thường xuyên nhận cuộc gọi từ số máy lạ, lúc thì giọng nữ, lúc giọng nam, khi xưng là nhân viên công ty tài chính, khi lại nói làm bên bảo hiểm, gọi hỏi chị có phải là người thân của bà T.T.O không, có biết bà O ở đâu không?
Họ gọi liên tục, bất kể giờ giấc khiến chị khó chịu và không tập trung vào công việc. Có khi họ gọi lúc 12 giờ trưa hoặc tối làm chị không ăn không ngủ gì được. Chị cho biết, mình với bà O chỉ là bạn bè bình thường và hỏi những người gọi đến là ai, làm ở đâu để chị biết nhưng họ không nói rõ. Để tránh làm phiền, chị H phải chặn số liên tục nhưng vẫn bị làm phiền và không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Tương tự trường hợp của chị H, chị T ở xã Hồng Thái cũng thường xuyên nhận nhiều cuộc gọi từ số máy lạ. Do tính chất công việc bán hàng online nên điện thoại của chị liên tục hoạt động để nhận đơn hàng của khách. Ban đầu, chị T còn nhỏ nhẹ xác nhận chị D chỉ là khách mua hàng của chị và hiện đang thiếu nợ chị gần 1 triệu đồng; nhưng phía công ty tài chính yêu cầu chị phải tìm cho bằng được chị D vì số tiền vay đã quá hạn 4 tháng.
Tức giận, chị đã phản ứng và cự cãi lại vì cho rằng đây không phải trách nhiệm của mình. Vậy mà họ vẫn liên tục nhắn tin, yêu cầu chị phải có mặt tại điạ phương để cùng chịu trách nhiệm về khoản nợ trên. Chị T cảm thấy bực bội vì tự dưng công việc, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng lây do khoản nợ của người khác.
Tìm hiểu về nguyên nhân vì sao nhiều người bỗng dưng bị đòi nợ, chúng tôi được biết hiện nay có rất nhiều tổ chức tài chính cho vay bằng hình thức tín chấp. Khi làm hồ sơ vay, người đi vay chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu và một yêu cầu bắt buộc nữa là phải cung cấp thông tin liên lạc của người thân, bạn bè để bên cho vay có thể liên lạc khi đòi nợ.
Nếu người vay quên hoặc cố tình không thanh toán tiền vay thì người thân, bạn bè của người vay sẽ bị “khủng bố” bằng điện thoại, tin nhắn với giọng điệu từ nhỏ nhẹ đề nghị nhắc nhở người vay trả nợ đến đe dọa, chửi bới.
Liên quan đến vấn đề này, các ngành chức năng cho rằng khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn “vô cớ” đòi nợ, người nghe chỉ cần thông tin ngắn gọn cho người gọi về việc không quen hoặc không có trách nhiệm với khoản nợ này và hỏi rõ đơn vị đòi nợ, nhắc nợ để nắm thông tin, nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng.
Tốt nhất là không nên đôi co với những người đòi nợ vì việc này chỉ gây tốn thời gian và không giải quyết được vấn đề. Nếu tiếp tục bị điện thoại, nhắn tin làm phiền hoặc bị các đối tượng đòi nợ bêu xấu, thì người bị hại có thể trình báo cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ và xử lý.
Tương Lai