Kịch bản tấn công phủ đầu của Mỹ vào Venezuela

CTVX07/11/2025 16:26

Mỹ cân nhắc chiến dịch đánh phủ đầu không đổ bộ ở Caribe, dựa trên ưu thế hải–không quân: Tomahawk, B-1B/B-52, F-35, MQ-9 và phong tỏa Harpoon/LRASM nhằm vô hiệu hóa phòng không Venezuela.

Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn quân sự nhằm vào Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại Caribe leo thang. Theo các nguồn từ Lầu Năm Góc và cơ quan tình báo Mỹ, kịch bản ưu tiên là “đánh phủ đầu không đổ bộ”, tận dụng ưu thế hải – không quân để vô hiệu hóa năng lực phòng không và hạ tầng quân sự của Venezuela mà không cần chiếm đóng lãnh thổ. Chưa có quyết định chính thức về tấn công trên bộ.

Tổng quan lực lượng Mỹ tại Caribe

Theo tình hình hiện tại, Mỹ đã triển khai một cụm tác chiến hải quân lớn tại vùng biển Caribe, được mô tả là quy mô nhất kể từ Thế chiến II. Nhóm này gồm siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) với hơn 75 máy bay chiến đấu, 8 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia và tàu đổ bộ USS Iwo Jima. Lực lượng mang theo gần 200 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) - Ảnh: Reuters

Đến nay, Mỹ đã thực hiện hàng chục cuộc không kích bằng tên lửa vào các tàu nghi buôn ma túy ngoài khơi Venezuela. Nếu vượt qua ngưỡng phô trương sức mạnh, chiến dịch nhiều khả năng sẽ tấn công vào hệ thống phòng không và hạ tầng quân sự chủ chốt của Venezuela.

Đòn đánh chủ đạo: tên lửa, ném bom chiến lược, tàng hình

Tomahawk – mở cửa phòng không từ ngoài vùng phủ

Tên lửa hành trình Tomahawk, phóng từ tàu khu trục và tàu ngầm ở khoảng cách lên tới 1.600 km, là vũ khí mở màn. Nhờ dẫn đường GPS kết hợp quán tính, Tomahawk có thể tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược như cảng biển, sân bay quân sự, kho tên lửa phòng không S-300/400 do Nga cung cấp. Việc sử dụng Tomahawk trong Iraq 2003 và Syria 2017 cho thấy hiệu quả trong giảm rủi ro cho phi công nhờ bay thấp, khó phát hiện radar.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ một tàu chiến - Ảnh: CNN

B-1B, B-52 – không kích bằng JDAM, đánh tê liệt hạ tầng

Trong giai đoạn hỏa lực chủ yếu, B-1B và B-52 mang bom dẫn đường JDAM (khoảng 200–900 kg) tấn công các căn cứ không quân, kho nhiên liệu dầu mỏ và lưới điện quốc gia. Theo Military.com, B-52 đã bay sát bờ biển Venezuela vào ngày 15.10 và 27.10 như cảnh báo trực tiếp. B-1B với tốc độ siêu thanh và khả năng mang 24 tên lửa hành trình thực hiện các đòn đánh nhanh, đánh vào hệ thống phòng không trước khi kịp phản ứng.

Máy bay ném bom B-1B và tiêm kích F-35 tham gia một cuộc diễn tập không quân chung tại Hàn Quốc năm 2023 - Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters

F-35, F/A-18 – chiếm ưu thế trên không

Từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford, F-35B/C và F/A-18 Super Hornet sẽ giành ưu thế trên không. Với công nghệ tàng hình và radar AESA, F-35 có thể khai hỏa AIM-120 AMRAAM từ cự ly xa để áp chế phi đội Su-30MK2 của Venezuela (khoảng 23 chiếc). F/A-18 mang bom nhỏ dẫn đường laser yểm trợ đánh trúng mục tiêu mặt đất.

Tiêm kích F-35 trên tàu sân bay Mỹ - Ảnh: Reuters

JASSM-ER – tàng hình xuyên sâu

AGM-158 JASSM-ER với tầm bắn lên tới 1.000 km, phóng từ B-1B/B-52, dùng hình dạng tàng hình để giảm xác suất bị radar phát hiện. Trong kịch bản Venezuela, JASSM-ER mở hành lang an toàn cho các đợt không kích sau.

MQ-9 Reaper – trinh sát vũ trang 24/7

Các nguồn từ Crisis Group cho biết Mỹ đã triển khai F-35B và MQ-9 Reaper tới Caribe từ 8.2025. MQ-9 hoạt động từ Aruba và Curacao đảm nhiệm giám sát – tấn công chính xác, mang tên lửa Hellfire tiêu diệt mục tiêu cơ động, phối hợp với hỏa lực tên lửa từ tàu chiến để tạo mạng giám sát liên tục, theo Miami Herald.

Drone MQ-9 Reaper của Mỹ - Ảnh: Reuters

Phong tỏa hải phận – Harpoon, LRASM, P-8 Poseidon

Để phong tỏa đường biển và cắt đứt tiếp trợ, Mỹ có thể dùng tên lửa chống hạm Harpoon (tầm bắn khoảng 124 km) và LRASM (phiên bản tầm xa, giảm phản xạ radar) từ tàu khu trục và máy bay tuần tra P-8 Poseidon.

Máy bay tuần tra trên biển P-8 Poseidon Mỹ - Ảnh: Reuters

Bảng tóm tắt vũ khí chủ lực

Hệ thốngTầm bắnBệ phóngMục tiêu ưu tiên
Tomahawk≈ 1.600 kmTàu khu trục, tàu ngầmCảng, sân bay, kho S-300/400
JASSM-ER≈ 1.000 kmB-1B, B-52Hạ tầng phòng không, chỉ huy
Harpoon≈ 124 kmTàu khu trục, P-8Phong tỏa, diệt tàu nổi
LRASMTầm xa (không nêu)Máy bay, tàuĐánh tàu ở cự ly lớn, khó bị phát hiện

Chiến thuật triển khai và thời lượng dự kiến

Chiến lược “shock and awe” nhiều khả năng được áp dụng: đợt đầu Tomahawk/JASSM-ER đánh vào mạng phòng không, chỉ huy – kiểm soát; tiếp đó B-1B/B-52 dùng JDAM tê liệt hạ tầng quân sự – kinh tế then chốt; F-35/F/A-18 giành và giữ ưu thế trên không; MQ-9 duy trì giám sát – tấn công điểm; Harpoon/LRASM và P-8 phong tỏa đường biển. Kịch bản này được ước tính kéo dài 2–4 tuần, tránh đổ bộ bộ binh quy mô lớn.

Năng lực đối trọng của Venezuela

Venezuela có khoảng 8 triệu dân quân và lực lượng dự bị; sở hữu Su-30MK2, hệ thống radar – phòng không do Nga cung cấp cùng hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, Trung Quốc, Iran. Trong trường hợp chiến sự kéo dài, khả năng chuyển sang tác chiến du kích đô thị được nêu như một rủi ro khiến chiến dịch khó kết thúc nhanh.

Tác động chiến lược và chính trị

Theo Atlantic Council, tấn công Venezuela có thể tạo phản ứng dây chuyền, đẩy Caribe thành điểm nóng toàn cầu do lợi ích của Nga và Trung Quốc tại Venezuela, còn Iran xem Caracas là đồng minh chiến lược. Về mục tiêu của Mỹ, chiến dịch nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, trong bối cảnh lo ngại về an ninh biên giới, di cư và hoạt động buôn ma túy; phù hợp định hướng “America First” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong nước Mỹ, khảo sát của YouGov cho biết chỉ khoảng 40% người dân ủng hộ triển khai hải quân tại Caribe; lo ngại chi phí, thương vong và nguy cơ sa lầy vẫn lớn. Khu vực lân cận như Brazil, Colombia, Mexico tỏ ra thận trọng, trong khi Liên Hợp Quốc và OAS kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Tình hình hiện tại và triển vọng

Mỹ đang duy trì răn đe bằng trinh sát trên không, tập trận quy mô lớn và phong tỏa tạm thời trên biển Caribe. B-52 đã bay cảnh báo gần bờ biển Venezuela vào các ngày 15.10 và 27.10; F-35B và MQ-9 đã có mặt tại khu vực từ 8.2025 theo Crisis Group. Dấu hiệu cho một chiến dịch tổng lực trong ngắn hạn chưa rõ ràng, song kịch bản tấn công giới hạn bằng tên lửa và không quân được xem là khả thi nếu căng thẳng leo thang.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) của Hải quân Mỹ cùng với một số máy bay chiến đấu bay phía trên - Ảnh: Getty
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Kịch bản tấn công phủ đầu của Mỹ vào Venezuela
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO