Giữ vững “trận địa tư tưởng” trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Kỳ III: Từ “thế trận lòng dân” đến sức mạnh đưa Lâm Đồng phát triển toàn diện

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng bước vào một chặng đường mới với không gian rộng hơn, nguồn lực phong phú hơn và nhiều cơ hội phát triển mới. Trong hành trình ấy, sức mạnh không chỉ đến từ những lợi thế về đất đai, con người hay hạ tầng, mà còn được vun đắp từ sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

352a2767.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Khu Công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ

Chung sức trong một không gian rộng lớn

Một tỉnh mới không chỉ được tạo nên bởi những thay đổi về địa giới. Đó còn là quá trình kết nối những vùng đất có điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa và thế mạnh kinh tế khác nhau để cùng hướng đến một mục tiêu chung: nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, đưa kinh tế - xã hội không ngừng phát triển.

Lâm Đồng có diện tích rộng, địa bàn đa dạng, từ vùng cao nguyên đến khu vực ven biển, có hơn 141 km đường biên giới trên đất liền với tỉnh Mondulkiri của Campuchia và 192 km bờ biển. Mỗi vùng đất có những lợi thế riêng, nhưng khi được kết nối trong một không gian phát triển thống nhất, những lợi thế ấy có thể bổ trợ cho nhau, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra tiến độ Dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 28B
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ Dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 28B

Trong quá trình đó, Nhân dân luôn là chủ thể quan trọng. Một chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được người dân hiểu, tham gia và cùng thực hiện. Một công trình chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu thực tế. Một mô hình phát triển chỉ có thể bền vững khi người dân thấy mình là người đồng hành và được hưởng lợi từ những đổi thay ấy.

Bởi vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” không phải là điều gì xa vời. Đó có thể bắt đầu từ việc chính quyền quan tâm đến đời sống người dân, cán bộ gần dân hơn, các chính sách được triển khai sát thực tế hơn và những đóng góp chính đáng của người dân được lắng nghe. Từ những điều tưởng như rất bình dị ấy, sự gắn kết được bồi đắp từng ngày.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đồng Hồ Văn Mười đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra cuối tháng 82025
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Ở những địa bàn biên giới, biển đảo, điều này càng thể hiện rõ. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lực lượng vũ trang luôn gắn bó với Nhân dân, hỗ trợ người dân trong đời sống, tuyên truyền pháp luật và cùng địa phương xây dựng địa bàn an toàn.

Trên biển, việc ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn gắn với sinh kế lâu dài, uy tín của địa phương và hình ảnh của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Khi người dân hiểu trách nhiệm của mình và thấy được lợi ích lâu dài từ việc chấp hành pháp luật, những quy định tưởng như khô khan sẽ trở thành hành động tự giác. Từ đó, “thế trận lòng dân” được tạo dựng bằng chính những việc làm cụ thể trong cuộc sống.

Quyết tâm cao cho chặng đường mới

Một tinh thần mới không chỉ được thể hiện trong cách nghĩ, cách làm, mà còn được nhìn thấy qua những chuyển động cụ thể của đời sống. Khi người dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành cùng chung sức, những lợi thế của một không gian phát triển mới từng bước được phát huy, tạo thêm động lực cho Lâm Đồng trên chặng đường phía trước.

dsc01302-1-.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bạch (ngụ phường Phan Thiết) là vợ Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Ngọc Lầu

Đánh giá của UBND tỉnh trong 9 tháng năm 2026 cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GRDP tăng 8,51%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 84.104 tỷ đồng (tăng 12,09%); thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với 18,47 triệu lượt khách (tăng 19,17%).

Toàn tỉnh tạo việc làm cho 53.972 lượt người, 93,6% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 96,3% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 93,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 3 từ phải qua) khảo sát thực tế tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho

Những kết quả đạt được là minh chứng sức bật của một Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Mỗi công trình được triển khai, mỗi cơ sở sản xuất duy trì hoạt động, mỗi việc làm được tạo ra hay mỗi điểm đến thu hút thêm du khách, đều góp thêm một phần vào sức bật chung của tỉnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Giờ đây, trong một tỉnh có không gian rộng lớn như Lâm Đồng, sức mạnh ấy không nằm ở một địa bàn riêng lẻ. Mỗi vùng đất, mỗi xã, phường, đặc khu đang đóng góp theo cách của mình vào bức tranh chung: nơi phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nơi phát triển du lịch, dịch vụ, nơi có lợi thế công nghiệp, kinh tế biển và cùng tạo nên những mảnh ghép bổ trợ cho nhau.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng giúp người dân làm kênh mương nội đồng
Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng giúp người dân làm kênh mương nội đồng

Để những mảnh ghép ấy kết nối tốt hơn, bên cạnh các cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư, rất cần một tinh thần mới. Đó là tinh thần cùng chia sẻ cơ hội, cùng nhìn về lợi ích chung và cùng thích ứng với những thay đổi đang diễn ra.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong cách mỗi người dân tham gia xây dựng quê hương. Người nông dân mạnh dạn thay đổi cách sản xuất; doanh nghiệp tìm kiếm hướng đi mới; thanh niên đóng góp sức trẻ; cán bộ cơ sở sâu sát hơn với đời sống; lực lượng vũ trang vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa đồng hành cùng Nhân dân. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều tạo thêm sức mạnh cho tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam tuần tra bảo vệ biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới

Giữ vững “thế trận lòng dân” vì vậy không chỉ hướng đến sự ổn định mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển. Khi người dân đồng hành, chính sách có thêm sức sống; khi cơ sở vững vàng, những chủ trương lớn có thêm điều kiện đi vào cuộc sống; khi mỗi người đều thấy mình có một phần trách nhiệm trong sự phát triển chung, sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên.

Lâm Đồng mới đang đứng trước một chặng đường nhiều cơ hội nhưng cũng không ít yêu cầu mới. Để đi xa, địa phương không chỉ cần những công trình lớn, những con số tăng trưởng hay những mục tiêu cao hơn, mà còn cần một nền tảng xã hội bền vững được vun đắp từ mỗi cộng đồng, mỗi gia đình và mỗi người dân.

Một góc trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ảnh Nguyễn Nghĩa
Một góc trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Một tỉnh mới cần một tinh thần mới. Đó là tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẻ chia và cùng hướng về tương lai. Từ “thế trận lòng dân” được xây dựng bằng những việc làm cụ thể, sức mạnh ấy sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển, để những vùng đất khác nhau cùng chung một hành trình và người dân cùng được hưởng những thành quả từ một Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững.

HỮU PHÚC

    Kỳ III: Từ “thế trận lòng dân” đến sức mạnh đưa Lâm Đồng phát triển toàn diện
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO