
Tuy nhiên, giờ chị lại đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản. Vì ảnh hưởng của dịch Covid – 19, không chỉ riêng tỉnh Bình Thuận, mà các địa phương lân cận cũng đều áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nên việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn do không có thương lái đến thu mua.
Thấu hiểu được những khó khăn đó, Hội phụ xã Tân Bình đã vận động, kết nối các mạnh thường quân đóng góp gần 25 triệu đồng để thu mua 2 tấn bí đao của gia đình chị Nga.
Chính sự chung tay, kịp thời hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Hội trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn không chỉ chia sẻ, làm vơi bớt những lo lắng trong việc tiêu thụ nông sản mà còn giúp những hộ nông dân như gia đình chị vượt qua khó khăn trong đại dịch. Bên những luống bí đao xanh mướt, vợ chồng chị Nga đang tất bật thu hoạch nhưng cũng không dấu được vẻ vui mừng, phấn khởi khi toàn bộ số bí đao này đã được thu mua.
Cùng cách làm đó, gia đình chị Nguyễn Thị Hương tại thôn Bình An 2 cũng đã được hỗ trợ tiêu thụ hơn 2,5 tấn dưa leo đang vào mùa. Chị Hương chia sẻ: "cảm thấy vui mừng lắm, nếu không nhờ sự hỗ trợ của Hội phụ nữ xã, thì bao nhiêu vốn liếng, công sức đầu tư đều coi như mất hết".
Và rồi cũng từ chính số bí đao, dưa leo được thu mua, cộng với một số rau củ quả và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác quyên góp được, Hội đã lần lượt trao đến tận nhà những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tân Bình nhằm hỗ trợ cho người dân trong thời gian giãn cách.
Việc hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, vừa thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, vừa kịp thời giúp nông dân giảm bớt thiệt hại về kinh tế, vượt qua khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Minh Duyên