Lâm Đồng cần bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút đầu tư
Nguyễn Lương•29/01/2026 15:09
Cải thiện môi trường đầu kinh doanh tư tại Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến, được các nhà đầu tư, doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cho rằng địa phương cần những bứt phá hơn để khẳng định vai trò tiên phong, đổi mới trong thu hút đầu tư.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xuống trực tiếp các dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư
Dự án vẫn gặp lực cản
Những năm gần đây, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thực tế, vẫn còn những dự án vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như thu hút đầu tư vào tỉnh.
Doanh nghiệp tại Lâm Đồng hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt khá, góp phần tăng thu ngân sách
Liên quan đến triển khai dự án đầu tư tại Lâm Đồng, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH thông tin, đơn vị đang có nhiều dự án đầu tư tại Lâm Đồng liên quan đến các lĩnh vực như: Du lịch, khai thác, chế biến khoáng sản. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các ban, ngành đã sáp nhập nhân sự để gần dân, gần doanh nghiệp, làm việc nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, một số bộ phận mới, có người chưa tiếp quản đầy đủ. Có những dự án đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đến nay phải chờ cơ quan mới. Trong khi, thời gian của doanh nghiệp là nguồn lực, nếu chậm trễ sẽ rất tốn kém chi phí.
“Dự án đã đi được nửa đoạn đường rồi, nhưng sáp nhập tỉnh phải dừng lại. Chính quyền hứa sẽ làm tiếp, nhưng thực tế dự án hiện nay đã bị chậm rất nhiều. Chúng tôi chấp nhận trong quá trình thực hiện có độ trễ, nhưng chậm quá ảnh hưởng rất lớn đến nhà đầu tư”, ông Hải chia sẻ.
Hạ tầng KCN Tân Đức đang được hoàn thiện (Ảnh: Đức Hùng)
Theo ông Hải, thông điệp của tỉnh đã có, doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành nhanh chóng rà soát, xử lý theo hướng kế thừa, chuyển tiếp các trình tự pháp lý đã thực hiện. Dự án nào không còn vướng mắc nên đẩy nhanh trong việc cấp chủ trương đầu tư.
Liên quan đến tháo gỡ vướng mắc các dự án, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, môi trường đầu tư kinh doanh những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn tồn tại cần tháo gỡ để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong đó, thủ tục hành chính là điễm nghẽn cần đáng bàn.
Doanh nghiệp đang mong chờ những đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư
Đơn cử, một doanh nghiệp trong hiệp hội chỉ làm thủ tục rất đơn giản đó là thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Bởi vì mục tiêu đầu tư của họ không còn phù hợp nữa. Về phía công ty đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục, nhưng từ tháng 11/2023 đến 7/4/2025, mới có đoàn liên ngành xuống thực tế kiểm tra và ra kết luận đủ điểu kiện.
Chưa kể, sau khi có kết luận, doanh nghiệp phải chờ các sở chuyên ngành trình phê duyệt lại mất thêm khá nhiều thời gian nữa. Đến tận tháng 6/2025, sở chuyên ngành thông báo doanh nghiệp lên nhận hồ sơ để UBND xã làm vì thay đổi phân quyền, phân cấp.
Nhiều doanh nghiệp nông thôn tại Lâm Đồng cần được trợ lực nguồn vốn từ nhiều kênh để phát triển
Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận rằng, hiện nay, nhiều thủ tục đầu tư tại Lâm Đồng vẫn còn gây phiền hà cho họ như: Thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Việc phối hợp giữa các sở chuyên ngành với nhau trong việc giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn chưa chặt chẽ. Điều này dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, tốn chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Đến hết năm 2025, Lâm Đồng có 2.927 dự án đầu tư hoạt động. Trong đó, riêng năm 2025, địa phương thu hút 48 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 19.300 tỷ đồng, với diện tích 805ha.
Đánh giá hiệu quả thực thi các sở, ngành
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp hiện nay không ngần ngại bao nhiêu thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vấn đề họ quan tâm và cần biết là thời gian thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính đó được rút ngắn như thế nào.
Nên chăng Lâm Đồng cần có một cơ quan kiểm soát, theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ đối với doanh nghiệp. Hồ sơ nào đầy đủ thủ tục, mà giải quyết chậm cần có giải pháp chấn chỉnh ngay.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thực tế nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Trao đổi về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Lâm Đồng, ông Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, Chuyên gia DCCI (bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương) cho rằng, điều doanh nghiệp mong muốn là sự cải thiện, vượt cấp trong chất lượng môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh. Khi chất lượng nâng lên sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các cơ sở kinh tế, nhà đầu tư trong, ngoài nước chứ không chỉ dừng lại trong cải thiện chỉ số PCI.
“Trong bối cảnh hiện nay, Lâm Đồng cần phải có bộ chỉ số DCCI thực chất để đánh giá hiệu quả thực thi các sở, ban, ngành, địa phương. Đó là chỉ số đánh giá chất lượng điều hành của các đơn vị trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chỉ số này sẽ đánh giá hiệu quả các bộ phận trong cùng một đơn vị, chứ không riêng gì đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp giữa các sở, ngành với nhau”, ông Bình nhìn nhận.
Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI) cho rằng, Lâm Đồng cần thúc đẩy thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Bởi hiện nay, lĩnh vực này tại địa bàn còn nhiều tồn tại.
“
Lâm Đồng cần có những giải pháp thúc đẩy tư nhân. Đó là sự chủ động trong xây dựng cơ chế tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cần gắn mục tiêu phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp với cho chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI)
Theo ông Anh, việc thành lập Hội đồng doanh nhân tư nhân địa phương; khuyến khích các sáng kiến trong phát triển hỗ trợ doanh nghiệp cần được tỉnh chú trọng. Có như vậy mới khuyến khích được kinh tế tư nhân phát triển trong thời gian tới.
Tháo gỡ điểm nghẽn đến kết quả cuối cùng
Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng, để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, chính quyền địa phương thẳng thắn chia sẻ, làm việc thường xuyên, liên tục với nhà đầu tư theo từng dự án đến kết quả cuối cùng.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vận động các hộ dân đồng thuận ủng hộ Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
“Không phải khó khăn nào đưa ra cũng giải quyết được trong ngày một ngày hai. Do vậy, chính quyền và doanh nghiệp cần quyết tâm, nỗ lực để đồng hành với nhau đến kết quả cuối cùng. Về phía VCCI sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tại Lâm Đồng, nhằm có giải pháp phù hợp để triển khai hành động theo hướng hiệu quả hơn”, ông Hùng nhấn mạnh.
Về thu hút đầu tư tại Lâm Đồng trong thời gian tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định: Tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng rất lớn. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng, lợi thế đó, điều quan trọng nhất là chính quyền và doanh nghiệp phải đồng hành cùng nhau. Trước mắt, về phía Lâm Đồng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác kiểm tra tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II
“Tỉnh sẽ tập trung phát triển về hạ tầng giao thông. Điều đáng mừng, Lâm Đồng vừa khởi công thêm Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ngày 19/12/2025. Đến thời điểm này, tỉnh đã khởi công được 2 tuyến đường huyết mạch nối từ Lâm Đồng ngàn hoa đến TP. Hồ Chí Minh và từ Lâm Đồng đại ngàn đến Đồng Nai. Nếu thuận lợi, đến trước năm 2028, những cung đường cao tốc nối từ Trung tâm hành chính Đà Lạt xuống các tỉnh lân cận sẽ đi vào hoạt động.
“
Chúng tôi đang đề xuất Bộ Tài chính sớm đưa vào quy hoạch tuyến đường Đông Tây kết nối 3 khu vực: Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết, với chiều dài 120km, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng trong thời gian tới.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin
Về thu hút đầu tư, quan điểm của Lâm Đồng luôn phải gần dân, gần doanh nghiệp, với phương châm “Doanh nghiệp cần chính quyền có - Doanh nghiệp khó có chính quyền”. Tuy nhiên, để làm được điều này là cả một câu chuyện rất dài, cần dự sự thay đổi từ nhận thức đến hành động.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và lãnh đạo VCCI ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực giai đoạn 2026 - 2030
Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Ban Thường trực. UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao cho 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án. Cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc với tâm thế quyết tâm, quyết liệt để tháo gỡ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao tặng quà cho người lao động ở Khu Công nghiệp Tân Đức
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.