Lâm Đồng dự Phiên toàn thể ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước
Sáng 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước với chủ đề “Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Kết quả thực chất”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại đầu cầu Trung ương, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội cùng khoảng 500 đại biểu. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.
.jpg)
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nhằm quán triệt, thống nhất nhận thức và phương hướng hành động để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội; bảo đảm công tác đối ngoại được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mang lại kết quả thực chất.
.jpg)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, công tác ngoại giao phục vụ phát triển đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối nguồn lực, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 150 cam kết, thỏa thuận hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được ký kết nhân các hoạt động đối ngoại cấp cao. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ kết nối hơn 50 địa phương, tổ chức trong nước với các đối tác quốc tế, trong đó có 12 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32; đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động đối ngoại theo hướng phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương, doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác quốc tế.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành ngoại giao trong thời gian qua, khẳng định những thành tựu đối ngoại là nền tảng quan trọng để xây dựng các chủ trương, chính sách lớn về phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, đồng hành chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp; gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị.
Đồng thời, chủ động thu hút công nghệ lõi, phát triển hạ tầng chiến lược và huy động nguồn lực tri thức từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như chuyên gia quốc tế phục vụ đổi mới sáng tạo.

Song song đó, ngành ngoại giao cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, chủ động tham mưu, không để bị động trước những biến động của tình hình thế giới; tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng Đại hội XIV của Đảng.