Lâm Đồng dựng “lá chắn số” trên mặt trận không tiếng súng
Từ hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến xử lý vi phạm và huy động sức mạnh cộng đồng, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng thế trận an ninh mạng vững chắc, tạo môi trường số an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển.
.jpg)
Chủ động ngăn chặn nguy cơ từ sớm
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng gắn chặt với hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các loại tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, đánh cắp dữ liệu, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trước những nguy cơ đó, Lâm Đồng đã chủ động xây dựng thế trận bảo đảm an ninh mạng từ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đến lực lượng chuyên trách, hạ tầng kỹ thuật và sự tham gia của cộng đồng.
Ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương kiện toàn, thành lập Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh, thống nhất đầu mối lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng trên phạm vi toàn tỉnh.
Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh có 19 thành viên, do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực.
Dù mới đi vào hoạt động, Tiểu ban đã từng bước phát huy vai trò tham mưu chiến lược, điều phối thống nhất công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của các cấp, ngành về vị trí, vai trò của công tác này ngày càng được nâng lên; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước đi vào nền nếp; công tác nắm tình hình, dự báo, cảnh báo sớm được tăng cường.

Tiểu ban đã triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; chủ động đấu tranh phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; bảo vệ hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Các lực lượng chuyên trách thường xuyên rà soát, phát hiện và khắc phục sớm lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên địa bàn.
Lâm Đồng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước trực tiếp vận hành Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC). Trung tâm góp phần nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm hoạt động thông suốt của những hệ thống phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuyển đổi số.
Từ năm 2025 đến nay, lực lượng chuyên trách đã khởi tố 17 vụ với 57 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 19 đối tượng. Đáng chú ý, vụ án mua bán hơn 20 triệu dữ liệu cá nhân được phát hiện, đấu tranh, khởi tố, góp phần ngăn chặn nguy cơ dữ liệu bị sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi phát tán, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa 155 nguồn phát tán.
Cùng với bảo vệ hạ tầng, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng được triển khai quyết liệt. Song song với đấu tranh, xử lý vi phạm, các cơ quan, đơn vị đã biên tập, đăng tải khoảng 11.000 tin, bài nhằm ngăn chặn thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Những nội dung này thu hút gần 21 triệu lượt tiếp cận và gần 10 triệu lượt tương tác, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 do Tiểu ban chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch từng bước được nâng cao.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng; thường xuyên tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, lừa đảo công nghệ cao và phát tán thông tin xấu độc.
Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ cao và nghiên cứu thành lập Trung tâm An ninh mạng của tỉnh.
Xây dựng “lá chắn số” từ cộng đồng
Bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách. Trong một môi trường mà mỗi tài khoản mạng xã hội vừa là nơi tiếp nhận, vừa có thể trở thành nguồn phát tán thông tin, sự tỉnh táo và trách nhiệm của từng người dùng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng, bên cạnh những cơ hội to lớn mà chuyển đổi số mang lại, các nguy cơ và thách thức cũng ngày càng gia tăng. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng phải được xem là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình, chiến dịch truyền thông, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL).
Sau 1 năm đồng hành, Công an tỉnh đã tiếp nhận 60 phản ánh từ KOL, quản trị viên và thành viên tham gia mô hình. Trong đó, có 16 thông tin có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo; 20 thông tin giả, sai lệch hoặc có nguy cơ gây hoang mang dư luận; 24 phản ánh liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Giá trị của những phản ánh không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở tính kịp thời. Một cảnh báo được chuyển đi đúng lúc có thể giúp người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo; một thông tin được kiểm chứng có thể giúp gia đình không tiếp tục hoang mang; một vụ việc tại cơ sở được phát hiện sớm có thể ngăn chặn những hệ lụy lớn hơn.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là các “cảm biến xã hội tích cực”. Họ vừa có khả năng lắng nghe cộng đồng, nhận diện những bất thường, vừa có thể nhanh chóng truyền tải cảnh báo, thông tin chính thống bằng ngôn ngữ gần gũi với từng nhóm công chúng.
Câu lạc bộ Niềm tin số không phải được thành lập để quản lý KOL hay yêu cầu mọi người nói giống nhau. Mỗi thành viên được khuyến khích giữ cá tính, sức sáng tạo và tiếng nói riêng, nhưng phải bảo vệ niềm tin của cộng đồng. Bởi trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, deepfake và nội dung tổng hợp, niềm tin trở thành tài sản đặc biệt quý giá.

Thuật toán có thể thích giật gân, nhưng người sáng tạo có quyền chọn sự tử tế; thuật toán có thể thích tranh cãi, nhưng người sáng tạo có thể chọn tri thức.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng
Theo định hướng, Câu lạc bộ sẽ tập trung xây dựng “địa chỉ của sự thật” để hỗ trợ kiểm chứng nhanh; hình thành mạng lưới cảnh báo sớm; xây dựng kho nội dung tin cậy dùng chung; biến mỗi thành viên thành hạt nhân tạo giá trị và thường xuyên rèn luyện kỹ năng ứng phó với tin giả, deepfake, lừa đảo, khủng hoảng thông tin.
Khi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu; mỗi KOL lan tỏa thông tin có trách nhiệm; mỗi cơ quan chủ động cảnh báo, xử lý nguy cơ, những “lá chắn số” riêng lẻ sẽ kết nối thành thế trận an ninh mạng rộng khắp.
Đó là nền tảng để thông tin thật đi nhanh hơn tin giả, điều tích cực lấn át nội dung xấu độc, góp phần giữ bình yên trên không gian mạng và phục vụ mục tiêu xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, an toàn trong kỷ nguyên số.