Lâm Đồng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Lâm Đồng tập trung các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh tiếp tục tái cơ cấu ngành dịch vụ, du lịch, tạo động lực phát triển mới; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, gắn với ứng dụng công nghệ số, có khả năng cạnh tranh dựa trên lợi thế của tỉnh như: Du lịch canh nông, du lịch âm nhạc, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao, du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch thể thao biển, du lịch MICE...
Địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án tổ hợp đô thị - thương mại - dịch vụ - du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với dịch vụ vui chơi giải trí, thương mại, dịch vụ, thể thao... Song song với đó, có chiến lược, kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển, khai thác Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Hồ Tuyền Lâm, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cảnh quan Tà Đùng, đặc khu Phú Quý và các khu du lịch trọng điểm, tiềm năng của tỉnh. Qua đó nhằm thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu, kinh nghiệm, uy tín, có tiềm lực để đầu tư dự án quy mô lớn, cao cấp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch địa phương.

Cùng với thu hút khách du lịch nội địa, Lâm Đồng sẽ chú trọng thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là du khách đến từ Châu Âu, Liên bang Nga, Bắc Mỹ, Trung Đông, Đông Bắc Á và các nước Đông Nam Á. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, thu hút đầu tư các công trình trọng điểm gắn với xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh thực phẩm, môi trường cảnh quan, môi trường xã hội, hình ảnh, văn hóa con người Lâm Đồng.
Mục tiêu là xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, với các điểm du lịch nổi tiếng, có thương hiệu lớn như: Đà Lạt Bảo Lộc, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quý, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; hồ Tà Đùng...
Về lĩnh vực thương mại, trên cơ sở tăng cường liên kết kinh tế chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Lâm Đồng phấn đấu là trung tâm sản xuất, phân phối hàng nông, thủy, hải sản sau chế biến và các mặt hàng có thế mạnh khác cho các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu.

Tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với từng thị trường, từng ngành hàng; mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh (alumin, nhôm, tơ xe, lụa tơ tằm, sản phẩm may, áo len, cà phê, chè, hạt điều, thanh long, sầu riêng, trái cây đặc sản, rau, củ, quả, hoa tươi, hải sản chế biến...) hướng đến các thị trường tiềm năng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Úc, Mỹ, Châu Âu và các sản phẩm tiêu chuẩn Halal dành cho thị trường Trung Đông.
Đa dạng phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại; thu hút đầu tư các loại hình hạ tầng thương mại có tính lan tỏa, hỗ trợ sản xuất; hình thành trung tâm giao dịch hoa tại đô thị Đà Lạt; trung tâm hội chợ triển lãm tại đô thị Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, Bảo Lộc. Phát triển kinh tế đêm tại đô thị Đà Lạt, Phan Thiết. Phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ khu vực ven biển, hải đảo, đặc khu Phú Quý. Phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ cấp vùng, gắn kết với không gian trung tâm các đô thị và Cảng hàng không Liên Khương, Cảng hàng không Phan Thiết. Ưu tiên xây dựng các trung tâm Logistics tại các cảng biển quốc tế Vĩnh Tân, Sơn Mỹ. Hình thành trung tâm Logistics Phường 3 Bảo Lộc, xã Đức Trọng.
Tiếp tục triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.