Giáo dục - Đào tạo

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong trường học

Tuấn Linh 13/09/2026 04:16

Năm học 2026 - 2027 bắt đầu trong cao điểm mùa mưa, thời điểm các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng dễ phát sinh và lây lan. Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế và giáo dục Lâm Đồng đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ những ngày đầu năm học.

Chủ động phòng dịch từ đầu năm học

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Lê Văn Hồng cho biết, sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, xuất hiện tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Giáo viên nhóm lớp 24 -35 tháng tuổi trường Mầm non 8, phường Lâm Viên – Đà Lạt tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hàng ngày
Giáo viên Trường Mầm non 8 (phường Lâm Viên - Đà Lạt) tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hằng ngày

Theo số liệu của ngành y tế, đến đầu tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.600 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 79 ca nặng và 3 trường hợp tử vong; 3.512 ca tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, riêng khu vực Đông Lâm Đồng, ghi nhận 448 ca tay chân miệng tại 64 trường mầm non, nhà trẻ.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng, chống dịch.

truong-mam-non-son-ca-xa-nam-da-to-chuc-phun-thuoc-khu-khuan-ve-sinh-moi-truong-trong-ngoai-lop-hoc(1).jpg
Trường Mầm non Sơn Ca (xã Nam Đà) vệ sinh, khử khuẩn môi trường trong và ngoài lớp học

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ngành yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh trường lớp, đồ chơi, dụng cụ học tập; bảo đảm môi trường học tập an toàn, sạch sẽ.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo và triển khai công tác phòng dịch tại 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm kịp thời và thống nhất.

1788862315919_4581814308605078835_4581814308605078835_ca1f98e11c0d7985a5cdaee84a3155c9(1).jpg
Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học thực hiện nghiêm việc vệ sinh trường lớp, đồ chơi, dụng cụ học tập

“Ngành y tế quy định, nếu một lớp học có từ 2 ca mắc tay chân miệng trở lên trong vòng 7 ngày, lớp đó phải tạm dừng học ít nhất 10 ngày để ngăn chặn dịch lây lan rộng”, bà Thu cho biết.

Tăng cường phòng dịch tại trường học

Không bị động trước nguy cơ dịch bệnh, các trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu năm học.

Tại Trường Mầm non Phù Mỹ (xã Cát Tiên), nơi từng ghi nhận hơn 50 trẻ mắc bệnh trong năm học trước, nhà trường đã chủ động phát quang bụi rậm, xử lý triệt để các vật chứa nước đọng và khử khuẩn khuôn viên trước thềm năm học mới.

1788862315850_4581814308605078835_4581814308605078835_6ea6178b6873f022af32cbe5d0a5ef89(1).jpg
Trường Mầm non Phù Mỹ (xã Cát Tiên) chủ động phát quang bụi rậm, xử lý triệt để các vật chứa nước đọng

Bên cạnh đó, phương châm “3 sạch: ăn uống sạch - ở sạch - bàn tay sạch” đã được lồng ghép vào sinh hoạt hằng ngày, giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân.

Trẻ thực hiện rửa tay hàng ngày trước khi ăn tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Tuy Đứ
Trẻ rửa tay hằng ngày trước khi ăn tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Tuy Đức)

Theo bà Đặng Thị Mai Thơ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phù Mỹ (xã Cát Tiên), việc kiểm soát ngay từ đầu vào và theo dõi sức khỏe trong ngày giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh và lây lan trong trường học.

“Giáo viên đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe cho trẻ ngay từ cổng trường để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường. Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, tuyệt đối không ngậm đồ chơi hay đưa tay vào miệng. Giáo viên cũng theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ; khử khuẩn lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc và khu vực bếp ăn bán trú hằng ngày theo quy định ”, bà Thơ chia sẻ.

truong-mau-giao-hoa-phuong-xa-tanh-linh-phoi-hop-y-te-trong-viec-tham-kham-sang-loc-benh-tay-chan-mieng(1).jpg
Trường Mẫu giáo Hoa Phượng (xã Tánh Linh) phối hợp với ngành y tế khám sàng lọc bệnh tay chân miệng

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cũng được các trường đổi mới. Một số trường mầm non ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các video hoạt hình trực quan, sinh động, giúp trẻ dễ tiếp thu kiến thức về phòng bệnh, đồng thời hỗ trợ phụ huynh nâng cao nhận thức và phối hợp với nhà trường chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

1788862316014_4581814308605078835_4581814308605078835_5b7f204d2bbc6f7ba15a7669fe1896cf(1).jpg
Các cô giáo Trường Mầm non Phù Mỹ (xã Cát Tiên) vệ sinh lớp học hằng ngày

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ giám sát sức khỏe, vệ sinh môi trường đến đổi mới tuyên truyền đang góp phần tạo “lá chắn” phòng dịch trong trường học. Qua đó, các cơ sở giáo dục chủ động bảo vệ sức khỏe học sinh, duy trì môi trường dạy và học an toàn, ổn định trong năm học mới.

x

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong trường học
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO