Pháp luật - Đời sống

Lâm Đồng tăng cường xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện

Hữu Phúc 17/05/2026 18:11

Việc người lớn giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, kéo theo những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và xã hội. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

phong-canh-sat-giao-thong-phoi-hop-cong-an-phuong-xuan-truong-tuyen-truyen-atgt-cho-hoc-sinh-tai-truong-thcs-thpt-xuan-truong.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

Từ cổng trường học...

Thời gian qua, vào các khung giờ đến trường và tan học tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy lưu thông trên đường không còn hiếm gặp. Điều đáng nói trong số đó, không ít trường hợp các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định hoặc chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các xã Sông Lũy, Phan Rí Cửa và Hàm Thuận Nam ghi nhận nhiều trường hợp học sinh tại các trường THCS trên địa bàn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang trên đường. Đặc biệt, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy dưới 50 cm3 vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Công an tỉnh cho biết, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với các lỗi phổ biến như lạng lách, đánh võng, dừng đỗ sai quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Thực tế cho thấy, phần lớn các phương tiện mà học sinh sử dụng đều do gia đình mua sắm hoặc cho phép sử dụng hằng ngày. Sự dễ dãi ấy tưởng chừng chỉ là giải pháp thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi ở lứa tuổi học sinh, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông còn hạn chế, tâm lý hiếu động, thích thể hiện dễ dẫn đến các hành vi vi phạm như chạy tốc độ cao, chở nhiều người hay thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện.

cong-an-xa-phan-ri-cuaetuan-tra-xu-ly-cac-em-hoc-sinh-dieu-khien-phuong-tien-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh(1).jpg
Công an xã Phan Rí Cửa xử lý các trường hợp ở tuổi thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng trường và các tuyến đường chính vào giờ cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Cùng với việc lập biên bản, tạm giữ phương tiện, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường thông báo đến phụ huynh để cùng giáo dục, quản lý học sinh.

Đến những bài học đắt giá

Nếu các trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh được phát hiện sớm chủ yếu dừng lại ở xử lý hành chính và nhắc nhở, thì thực tế đã có những vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng bắt nguồn từ việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng Công an phát hiện xe máy điện do học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định ở mũi né
Lực lượng chức năng phát hiện xe máy điện do học sinh ở phường Mũi Né điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định

Ngày 6/5/2026, Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đ.X.H (SN 2004, trú tại xã Cát Tiên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo cáo trạng, dù chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô nhưng H. vẫn tự ý lấy xe của gia đình để điều khiển tham gia giao thông. Trong quá trình lưu thông, do thiếu quan sát và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, bị cáo đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, Tòa tuyên phạt bị cáo 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố bị can đối với Cáp Đông (SN 1983, trú tại xã Bắc Ruộng) về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Dù biết Lê Minh Quang (SN 2009) chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng Đông vẫn giao xe ba gác để Quang chở hàng thay mình. Trong quá trình lưu thông, phương tiện bị lật khiến một người bị thương.

Các em học sinh vi phạm giao thông được đưa về trụ sở Công an xã Sông Lũy để mời gia đình lên cam kết
Công an xã Sông Lũy nhắc nhở đối với các em học sinh vi phạm an toàn giao thông

Những vụ việc trên là lời cảnh báo về hậu quả của việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Chỉ một phút chủ quan, cả người giao xe lẫn người điều khiển phương tiện đều có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý và những hệ lụy khó bù đắp được. Theo quy định hiện hành, hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ bị xử phạt hành chính mà trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn cần bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Phụ huynh không nên giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi. Nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông. Học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật... Đó là những giải pháp căn cơ để hạn chế vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, nhất là tại khu vực trường học và các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Hữu Phúc Hữu Phúc
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lâm Đồng tăng cường xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO