Thương mại - Dịch vụ

Lâm Đồng tìm cơ hội từ thị trường Halal toàn cầu

Diễm Thương 12/06/2026 13:01

Sáng 12/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo thông tin về thị trường và ngành Halal.

dscf9694(1).jpg
Quang cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn; Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, hội thảo là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu của Lâm Đồng tiếp cận sâu hơn với một thị trường nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác với các quốc gia Hồi giáo và các khu vực thị trường mới.

dscf9679-1-.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo

Thực hiện đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”, Lâm Đồng đã chủ động triển khai các giải pháp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hồi giáo giàu tiềm năng.

Lâm Đồng đã bước đầu hình thành nền tảng của hệ sinh thái Halal. Toàn tỉnh hiện có 38 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đạt chứng nhận Halal trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm và du lịch.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo đạt khoảng 40 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu từ các nước Hồi giáo đạt khoảng 60 triệu USD.

dscf9686(1).jpg
Các sở, ngành, doanh nghiệp dự hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng nhìn nhận, dù có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, du lịch canh nông và các sản phẩm đặc trưng, Lâm Đồng vẫn còn những khó khăn nhất định khi tham gia sâu vào thị trường Halal. Hội thảo chính là dịp để Lâm Đồng tìm "chìa khóa" vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao cho rằng, thị trường Halal đang nổi lên là một trong những thị trường năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới.

Với dân số Hồi giáo khoảng 2 tỷ người, nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng sang nhiều ngành nghề như: du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

dscf9697(1).jpg
Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc hội thảo

Đây là cơ hội rất lớn cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng trong việc mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao

Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi đánh giá cao tổ chức hội thảo tại Lâm Đồng; Đại sứ cho rằng, Việt Nam đang có những bước đi tích cực trong xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn và hệ sinh thái cho ngành Halal.

Đại sứ cũng giới thiệu khái quát về Vương quốc Ả Rập Xê Út, trung tâm địa lý, tôn giáo quan trọng của thế giới Hồi giáo và là nền kinh tế lớn trong khu vực.

dscf9704(1).jpg
Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer Mohammed A. Algosaibi phát biểu tại hội thảo

Định hướng mở rộng hợp tác Ả Rập Xê Út và các quốc gia Hồi giáo là những thị trường có nhiều dư địa cho hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến, du lịch và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal của Lâm Đồng.

Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều chuyên đề quan trọng như: tổng quan thị trường Halal toàn cầu và cơ hội cho địa phương, doanh nghiệp Việt Nam; một số lưu ý trong hợp tác với các quốc gia Hồi giáo và khuyến nghị đối với tỉnh Lâm Đồng...

dscf9720(1).jpg
Các đại biểu và doanh nghiệp nghe các chuyên đề để hiểu sâu hơn về thị trường Halal

Hội thảo là dịp để Lâm Đồng tìm kiếm hướng đi mới cho nông sản, thực phẩm chế biến, du lịch và các sản phẩm dịch vụ có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng Halal trong thời gian tới.

Thị trường Halal là không gian kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng chuẩn mực của Luật Hồi giáo (Shariah).

Diễm Thương Diễm Thương
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lâm Đồng tìm cơ hội từ thị trường Halal toàn cầu
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO