Lâm Đồng tuyên truyền nhận diện lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 20/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Nhận diện về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”.

Tham dự có đông đảo chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; cán bộ đại diện các phường, xã thuộc khu vực Bình Thuận cũ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Xuân, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao đổi hai chuyên đề quan trọng gồm: Chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Các nội dung được trình bày rõ ràng, gắn với thực tiễn, giúp đại biểu nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo tại cơ sở.
.jpg)
Hội nghị đã cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin về tình hình hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo hiện nay; nhận diện các biểu hiện lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, giúp đội ngũ chức sắc, chức việc và tín đồ nhận diện, phòng ngừa các hoạt động tiêu cực như: truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, nghi lễ biến tướng, hoạt động trái quy định pháp luật hoặc lệch chuẩn đạo đức, văn hóa truyền thống.
.jpg)
Hội nghị cũng làm rõ những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bồi đắp đạo lý, nhân ái, xây dựng đời sống văn hóa và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.jpg)
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết thời gian qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Lâm Đồng cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 312 cơ sở tín ngưỡng hợp pháp, 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động ổn định gồm: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam, 10 hệ phái Tin Lành, 5 tổ chức Cao Đài, Giáo hội Cơ đốc phục lâm Việt Nam... Toàn tỉnh có hơn 1.570.000 tín đồ (chiếm 41% dân số toàn tỉnh); 3.500 chức sắc; 6.700 chức việc; 1.284 cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Lãnh đạo Sở đề nghị các chức sắc, chức việc và tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, tích cực tuyên truyền tín đồ thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành pháp luật; chủ động phát huy giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.