Dòng chảy thông tin

Lâm Đồng và tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”

Phúc Sinh . 18/04/2026 08:03

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV diễn ra đầu tuần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”, “trục Bắc - Nam liền dải”.

img_0210-1-.jpeg
Lần đầu tiên Lâm Đồng tổ chức Hội nghị định hướng phát triển đặc khu Phú Quý với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và 124 xã, phường, đặc khu. Ảnh: N. Lương

Theo Tổng Bí thư, đó là tầm nhìn tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng lấy phía Đông làm không gian đột phá mở ra đại dương, từ đó lan tỏa sức phát triển sâu vào phía Tây đất nước. Trục Bắc - Nam đóng vai trò như “xương sống” kinh tế, kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics để bảo đảm tính thống nhất toàn quốc.

Nhìn tổng thể, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng chiến lược ở tầm quốc gia, mà còn gợi mở rõ ràng cho bài toán phát triển của nhiều địa phương, trong đó có Lâm Đồng, nơi sau sáp nhập được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”.

Trước hết cần khẳng định, hướng Đông đối với Lâm Đồng là cánh cửa mở ra biển lớn, nơi hội tụ của giao thương, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Khi không gian phát triển phía Đông Nam, đặc biệt khu vực Phan Thiết - Mũi Né - Phú Quý được “đánh thức” bằng hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như: cao tốc Bắc - Nam, sân bay Phan Thiết, hệ thống cảng biển quốc tế, đường ven biển… thì Lâm Đồng đã có trong tay “điểm tựa” để bứt phá.

Không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua, lãnh đạo tỉnh liên tục tổ chức các chuyến khảo sát, kiểm tra, làm việc với các địa phương ven biển. Gần nhất là chuyến khảo sát diễn ra đầu tuần này, trọng tâm để mở rộng quy hoạch khu kinh tế ven biển từ 27.000 ha lên 55.000 ha, phát triển hạ tầng giao thông với dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng có chiều dài 14,6 km, tổng mức đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, hay làm việc với Phú Quý để định hình không gian du lịch và kinh tế biển... Những động thái này cho thấy một sự chuyển hướng mạnh mẽ, lấy phía Đông Nam làm động lực tăng trưởng mới, từ đó lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn tỉnh, để tỉnh nhà tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Nếu phía Đông Nam là mặt tiền mở ra đại dương, thì phía Tây cao nguyên chính là “hậu phương” giàu tiềm năng. Ai cũng biết vùng Tây Lâm Đồng nổi bật với công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là bô xít với trữ lượng lớn, cùng tổ hợp alumin Nhân Cơ đang vận hành hiệu quả, mở ra triển vọng phát triển công nghiệp nhôm chế biến sâu. Bên cạnh đó là lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực mà Lâm Đồng từ lâu đã khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước. Riêng du lịch tỉnh nhà đang là điểm đến với đa loại hình và khí hậu, khi biển nổi bật có Mũi Né, cao nguyên có một Đà Lạt nên thơ, rừng có hệ sinh thái du lịch độc đáo như: Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, hồ Tà Đùng…

tri06666-1-.jpg
Chủ tịch UBND Hồ Văn Mười khảo sát Dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng có chiều dài 14,6 km, tổng mức đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng. Ảnh: N. Lương

Với “trục Bắc - Nam liền dải” mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, Lâm Đồng nổi bật với các tuyến giao thông huyết mạch như: quốc lộ 1A, quốc lộ 20, cao tốc Bắc - Nam đến đường sắt tốc độ cao đang được triển khai, sẽ hình thành “xương sống” liên kết các vùng, đặc biệt là với TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Riêng trục “xương sườn” Đông - Tây mà trọng tâm là cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa hình thành trong tương lai, sẽ góp phần giải bài toán rút ngắn khoảng cách từ đại ngàn, cao nguyên xuống duyên hải.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây” hay “trục Bắc - Nam liền dải” như định hướng của Tổng Bí thư, thì các công trình trọng điểm của tỉnh không thể chỉ dừng ở quy hoạch hay chủ trương. Điều quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị địa phương.

Có thể nói, với định hướng phát triển của Tổng Bí thư Tô Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang có đầy đủ điều kiện để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Khi phía Đông Nam được “mở cửa”, trục Bắc - Nam được “kích hoạt”, và trục Đông - Tây được kết nối, Lâm Đồng hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng năng động, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

    Nổi bật

        Mới nhất
        Lâm Đồng và tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO