Chính trị

Lâm Ðồng với khát vọng vươn mình

Nguyệt Thu . 02/09/2026 05:02

Kể từ Quốc khánh 2/9/1945, mỗi bước tiến của đất nước đều được viết nên bằng ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển. Với Lâm Đồng mới, không gian phát triển rộng lớn từ cao nguyên đến biển xanh đang mở ra khát vọng đưa cuộc sống Nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

t4-tri04742-1-.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đón những hành khách đầu tiên xuống sân bay Liên Khương sau khi sân bay được nâng cấp

Độc lập không dừng lại ở một ngày lịch sử

Mùa thu Độc lập năm 1945 đã trở thành một biểu tượng bất diệt. Suốt hơn tám thập niên qua, từ chiến tranh đến hòa bình, từ chia cắt đến thống nhất, từ bao vây, khó khăn đến hội nhập sâu rộng, mỗi thế hệ người Việt Nam đều tiếp nối nhau thực hiện sứ mệnh ấy.

Nếu thế hệ trước đã dùng xương máu để bảo vệ độc lập, thì thế hệ hôm nay phải dùng trí tuệ, bản lĩnh, khoa học, công nghệ và sức sáng tạo để làm cho đất nước giàu mạnh.

Một vùng quê có đường giao thông thuận lợi hơn. Người dân có thể giải quyết thủ tục hành chính trên điện thoại. Hộ đồng bào vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất. Nông dân tiếp cận kỹ thuật mới để nâng giá trị nông sản. Doanh nghiệp có môi trường thuận lợi để đầu tư. Người trẻ có thể khởi nghiệp ngay trên quê hương mình. Đó là những biểu hiện cụ thể của một đất nước độc lập đang phát triển. Và đó cũng là thước đo sâu sắc nhất của một chính quyền vì dân.

Trong dòng chảy ấy, Lâm Đồng hôm nay đang bước vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Việc sắp xếp địa giới, hình thành Lâm Đồng mới không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính. Điều quan trọng hơn là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới.

Không gian ấy nối liền cao nguyên Đà Lạt, vùng đất bazan Đắk Nông với dải đất ven biển Bình Thuận; kết nối nông nghiệp công nghệ cao với công nghiệp chế biến, du lịch cao nguyên với du lịch biển, tài nguyên rừng với kinh tế xanh, sản xuất với logistics, dịch vụ với kinh tế số.

Một tỉnh có cả cao nguyên và biển không chỉ sở hữu nhiều lợi thế. Điều lớn hơn là có điều kiện hình thành những chuỗi giá trị liên vùng mà trước đây từng bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.

z6854583678724_eba51d049dba150c3bac225f91c29977.jpg
Từ mùa thu độc lập 1945 đến nay, đời sống của Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, đất nước giàu mạnh (Ảnh khu vực trung tâm Đà Lạt)

Lâm Đồng đã và đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý địa giới sang tư duy kiến tạo không gian phát triển. Thực hiện cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và thúc đẩy liên kết vùng, những lợi thế riêng lẻ có thể cộng hưởng thành sức mạnh mới.

Lâm Đồng có nông nghiệp đặc thù, có những vùng đất giàu tiềm năng, có du lịch, rừng, khoáng sản, năng lượng tái tạo, biển, cảng biển, cảnh quan tự nhiên và những không gian văn hóa đa dạng.

Nhưng trong thời đại cạnh tranh hiện nay, tài nguyên tự nhiên không còn là lợi thế đủ lớn nếu thiếu khoa học - công nghệ và năng lực tổ chức sản xuất.

Một quả cà phê, một sản phẩm rau hoa, một trái cây đặc sản hay một điểm đến du lịch sẽ tạo ra giá trị hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào công nghệ, thương hiệu, dữ liệu, thị trường và cách thức tổ chức chuỗi cung ứng.

Vì vậy, điều Lâm Đồng đang đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là thêm những dự án đầu tư, mà là một hệ sinh thái phát triển mới. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành những động lực cốt lõi.

Tỉnh đã xác định 3 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, trong đó có xây dựng nền tảng dữ liệu số ngành khoa học và công nghệ; hình thành Khu công nghệ cao Lâm Đồng hướng tới một cực tăng trưởng mới; phát triển Cổng thông tin kết nối cung - cầu công nghệ.

Đó không còn là câu chuyện “ứng dụng công nghệ” theo nghĩa đơn giản. Đó là sự chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và lao động sang mô hình dựa nhiều hơn vào tri thức, dữ liệu, công nghệ và năng suất. Và đây chính là nét đổi mới có tính nền tảng của Lâm Đồng trong chặng đường mới.

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh xác định phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; triển khai 110 nhiệm vụ trên 7 lĩnh vực, từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nền tảng đến nhân lực số và an toàn thông tin.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu ứng dụng AI ngày càng sâu vào dịch vụ công, hướng tới các dịch vụ trực tuyến thông minh hơn; tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu; từng bước sử dụng các công nghệ như AI, IoT, 5G, UAV, vệ tinh trong giám sát, phân tích, dự báo và điều hành.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xem mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2026. Đồng thời mong muốn cử tri và Nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng để các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, tạo động lực phát triển lâu dài cho tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh ngày 2/7/2026.

1784867016457_1482178527786552371_4360859260281090342_86600c86863edc683027a59911d58201.jpg
Niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước luôn được thể hiện qua những ca khúc cách mạng hào hùng do các cựu chiến binh trình diễn

Lấy dân làm gốc

Đằng sau những thuật ngữ công nghệ ấy là một mục tiêu rất giản dị: để người dân bớt đi lại, bớt chờ đợi, bớt giấy tờ; để doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian; để quyết định quản lý sát thực tiễn hơn.

Đó cũng là tinh thần “lấy dân làm gốc” được chuyển hóa vào thời đại số. Đổi mới phải bắt đầu từ những vùng còn khó khăn. Trong khát vọng vươn mình, Lâm Đồng không thể chỉ nhìn về những đô thị phát triển, những trung tâm kinh tế hay những vùng có lợi thế.

Một Lâm Đồng mới chỉ thực sự mạnh khi những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng có cơ hội phát triển.

Ông Trần Minh Châu - Tổ trưởng tổ dân phố Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, là một trong những người đã trải qua nhiều chặng đường của đất nước. Ông chia sẻ: “Tôi sinh ra khi đất nước đã độc lập, tôi lớn lên trong thời kỳ còn chiến tranh, chia cắt nhưng rất tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, nhất là giai đoạn mới hiện nay, đang bước vào kỷ nguyên mới”.

Điều ông mong muốn cũng chính là điều rất nhiều người dân luôn trăn trở: tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện vay vốn lãi suất thấp; hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, người có công còn nhiều thiệt thòi.

Đằng sau những mong muốn ấy là một quan niệm rất sâu sắc về phát triển: không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách về cơ hội. Chuyển đổi số phải đến với vùng xa. Hạ tầng phải đến với vùng khó. Tín dụng phải đến đúng người cần vốn. Khoa học kỹ thuật phải đến với người sản xuất. Giá trị của nông sản phải được nâng lên ngay từ nơi người dân tạo ra sản phẩm.

Khi một người nông dân có thể tiếp cận thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất và vốn; khi một hộ nghèo có sinh kế bền vững; khi trẻ em vùng xa được tiếp cận giáo dục chất lượng; khi người có công được chăm lo đầy đủ hơn - lúc đó, khát vọng phát triển mới thực sự có chiều sâu.

trung tam dalat mua hoa mai anh dao
Đà Lạt được mệnh danh là Paris thu nhỏ luôn thu hút du khách trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp thiên phú. (Ảnh: Nghĩa Nguyễn)

Đó là cách biến “khát vọng vươn mình” từ một khẩu hiệu thành sức mạnh hành động. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối mùa thu Độc lập - để thành quả của độc lập không chỉ hiện diện trong những trang sử hào hùng, mà hiện hữu mỗi ngày trong một Lâm Đồng phát triển nhanh hơn, xanh hơn, hiện đại hơn và Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của Lâm Đồng hiện nay là tư duy về chính quyền đang từng bước thay đổi: từ quản lý sang phục vụ, từ xử lý công việc theo quy trình nội bộ sang lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng.

    Lâm Đồng với khát vọng vươn mình
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO