Lâm Ðồng khơi thông dự án, tạo động lực tăng trưởng
Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

Nỗ lực đưa dự án vào hoạt động
Sau thời gian chịu tác động của suy giảm kinh tế, dịch bệnh, thiên tai cùng những bất cập về cơ chế, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ hoặc tạm dừng triển khai, ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.
Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện. Theo cam kết của ngành công thương, một số dự án năng lượng sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đầu tư đang hoàn tất các điều kiện để đưa vào vận hành trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công thương, tỉnh có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp nhờ nguồn tài nguyên bô xít, titan, tiềm năng năng lượng tái tạo và nguồn nguyên liệu nông, lâm sản dồi dào. Theo đó, công nghiệp năng lượng, khai thác và chế biến sâu khoáng sản cùng công nghiệp chế biến nông sản được xác định là các lĩnh vực trọng tâm để tạo dư địa tăng trưởng mới.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, phát triển hệ thống logistics gắn với các trung tâm sản xuất. Đồng thời, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính và công nghệ hiện đại.
Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản và công nghiệp phụ trợ, hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng
Để tạo đột phá trong phát triển, nếu thu hút đầu tư là điều kiện cần, thì khơi thông các dự án đang đình trệ chính là điều kiện đủ để Lâm Đồng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 359 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đăng ký khoảng 245.000 tỷ đồng.
Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch năng lượng, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án quy mô lớn phải kéo dài nhiều năm do chồng lấn quy hoạch hoặc những bất cập trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, tỉnh không thể chỉ trông chờ vào các dự án mới mà cần tập trung đánh thức những nguồn lực đang bị đình trệ. Hiện tỉnh đang rà soát 54 dự án trọng điểm ngoài ngân sách để tháo gỡ theo hướng thực chất, yêu cầu các sở, ngành bám sát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình xử lý.
“Mỗi dự án được tháo gỡ không chỉ giúp công trình triển khai trở lại mà còn kéo theo dòng vốn đầu tư, việc làm, nguồn thu ngân sách và niềm tin của nhà đầu tư. Đó là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng”, ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, mỗi dự án được tháo gỡ và triển khai không chỉ khơi thông dòng vốn đầu tư mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Đất đai được khai thác hiệu quả hơn, nguồn lực xã hội được kích hoạt, việc làm được tạo thêm và các ngành dịch vụ liên quan cũng có cơ hội phát triển. Quan trọng hơn, việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương.
Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Lâm Đồng đang lựa chọn cách đi từ những việc cụ thể nhất là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đưa dự án vào hoạt động. Khi các “nút thắt” được tháo gỡ, dòng vốn được vận hành trở lại và các dự án triển khai đúng tiến độ, kinh tế địa phương sẽ có thêm động lực mới cho tăng trưởng trước mắt và phát triển bền vững lâu dài.
