Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Ngày 29/5, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2026 Nguyễn Minh dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Đắk Song, xã Đức An và Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Tuy Đức.
.jpg)
Tại điểm thi Trường THPT Đắk Song, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi với 21 phòng thi chính thức, 2 phòng chờ và 1 phòng thi dự bị.
Nhà trường đã tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT, dạy ôn thi miễn phí cho các học sinh lớp 12, trang bị cho các em đầy đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu kỳ thi. Trường cũng chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất khác phục vụ cho kỳ thi như: điện thoại bàn, tủ đựng đề thi, bài thi, máy phát điện, máy photo, hệ thống phòng cháy, chữa cháy…
.jpg)
Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát cơ sở vật chất tại các phòng thi, kịp thời bổ sung, thay thế bàn ghế cho phù hợp, lắp thêm bóng đèn bảo đảm đủ ánh sáng phục vụ học sinh tham gia thi; đồng thời tăng cường dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường trong khuôn viên trường học.
.jpg)
Đối với điểm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Tuy Đức, có 321 thí sinh đăng ký dự thi. Tại điểm thi bố trí 17 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng.
.jpg)
Các phòng thi được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảo đảm điều kiện ánh sáng phục vụ kỳ thi. Phòng bảo quản đề thi và bài thi được bố trí đúng quy định, có camera giám sát. Nhà trường cũng rà soát, lập danh sách học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.
.jpg)
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các trường, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các điểm thi cần bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, nghiêm túc và tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ phương án tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên về bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bên cạnh đó, cần quan tâm rà soát, kịp thời hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm tham gia kỳ thi. Đồng thời, quán triệt đội ngũ cán bộ, giám thị coi thi và lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho học sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.