LĐBĐ Jordan cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tống tiền trước thềm bầu cử
Hoàng tử Ali của Jordan công khai tố cáo Chủ tịch FIFA trao đổi hỗ trợ tài chính lấy sự ủng hộ chính trị, giữa lúc vị thế của Infantino lung lay dữ dội.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, vừa đưa ra cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, mô tả cách thức điều hành của tổ chức này là hành vi "tống tiền". Tuyên bố xuất hiện đúng vào thời điểm vị quan chức người Thụy Sĩ đối mặt với làn sóng quay lưng diện rộng trước thềm cuộc bầu cử FIFA diễn ra vào tháng 3 tới.
Làn sóng bất mãn gia tăng áp lực lên chiếc ghế Chủ tịch FIFA
Gianni Infantino đang trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng sau khi kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA thất bại. Sự phản đối không chỉ dừng lại ở các liên đoàn thành viên nhỏ mà đã lan rộng ra nhiều khu vực bóng đá phát triển.

Những khó khăn tài chính và thông điệp thỏa thuận ngầm
Thông qua mạng xã hội X, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein (50 tuổi) đã vạch trần những rào cản tài chính mà bóng đá Jordan phải gánh chịu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Bên cạnh việc người hâm mộ Jordan gặp nhiều trở ngại trong việc xin visa vào Mỹ dù đã sở hữu vé giá cao, Liên đoàn bóng đá nước này còn chịu áp lực thuế từ chính phủ Mỹ thông qua FIFA – điều mà các đội bóng đóng quân tại Canada hay Mexico không gặp phải.
Đáng chú ý, FIFA vẫn chưa thanh toán tiền thưởng cho đội tuyển Jordan sau thành tích lọt vào trận chung kết Arab Cup diễn ra tại Qatar từ tháng 12 năm ngoái. Trọng tâm của vụ việc nằm ở thông điệp mang tính điều kiện mà phía Jordan nhận được từ đại diện quản lý.
Hoàng tử Ali cho biết FIFA đã liên tục từ chối hỗ trợ Jordan giải quyết các vướng mắc trong nhiều tháng. Tuy nhiên, trước kỳ World Cup, một thông điệp truyền miệng đã được gửi tới ông với nội dung: nếu công khai ủng hộ Infantino, LĐBĐ Jordan sẽ lập tức nhận được sự giúp đỡ. Chủ tịch LĐBĐ Jordan khẳng định phía ông từ chối nhượng bộ trước hành vi tống tiền này để giữ vững các giá trị đạo đức.
Tương lai bất ổn trước kỳ bầu cử tháng 3
Những biến cố tại Jordan phản ánh bức tranh khủng hoảng diện rộng của bộ máy lãnh đạo FIFA hiện tại. Các số liệu cho thấy chiếc ghế của Gianni Infantino đang lung lay dữ dội khi ông mới chỉ nhận được 15 lời tuyên bố ủng hộ từ tổng số 211 quốc gia thành viên kể từ khi dự án gây tranh cãi bị phanh phui.
Cùng với phản ứng từ châu Á, các quan chức bóng đá châu Âu cũng đang lên kế hoạch tẩy chay và đe dọa thành lập một giải đấu đối trọng. Tại Vương quốc Anh, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cùng Liên đoàn bóng đá xứ Wales đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho vị chủ tịch người Thụy Sĩ, đẩy Infantino vào thế bị cô lập trước ngày bầu cử.