Mã QR kết nối sức dân, chung sức giữ gìn biên giới, biển đảo ở Lâm Đồng
Từ những chiếc điện thoại thông minh trong tay người dân, mô hình quét mã QR tố giác tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang góp phần kết nối lực lượng chức năng với Nhân dân, tạo thêm “tai mắt” bảo vệ bình yên nơi biên giới, biển đảo.
.jpg)
Thêm nhịp cầu gắn quân - dân
Chiều cuối tuần tháng 6, tại chòi rẫy của gia đình ông Y’MPRuônh ở thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh, không khí trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Song đến hướng dẫn gia đình sử dụng mã QR tố giác tội phạm qua ứng dụng Zalo.
Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, ông Y’MPRuônh đã có thể thực hiện việc gửi hình ảnh, vị trí hoặc thông tin phản ánh những dấu hiệu bất thường trên địa bàn đến lực lượng biên phòng.
Là người dân tộc M’nông, có hơn 20 năm gắn bó với nương rẫy gần tuyến biên giới, ông Y’MPRuônh từng nghĩ những ứng dụng công nghệ là điều gì đó khá xa lạ. Thế nhưng, khi được cán bộ biên phòng tận tình hướng dẫn, ông nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo.
.jpg)
“Lúc đầu tôi cũng ngại vì không rành điện thoại. Nhưng được các chú biên phòng chỉ từng bước nên giờ thấy rất tiện. Có việc gì bất thường là có thể báo ngay”, ông Y’MPRuônh chia sẻ.
Từ người còn bỡ ngỡ với công nghệ, nay ông Y’MPRuônh đã trở thành người tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong bon cùng sử dụng mã QR, nâng cao cảnh giác trước các hành vi vi phạm pháp luật và chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.
Theo Trung tá Nguyễn Phúc Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Song, trước đây, khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân thường phải gọi điện hoặc đến trực tiếp đơn vị để báo tin. Với những khu vực xa trung tâm hoặc vào ban đêm, việc trao đổi thông tin đôi khi còn chậm. Nay chỉ cần mở Zalo, quét mã QR là người dân có thể gửi thông tin nhanh chóng đến lực lượng chức năng.
.jpg)
Điều thuận lợi là mô hình không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng hay ghi nhớ số điện thoại. Những phản ánh về tình hình an ninh, trật tự, người lạ xuất hiện trên địa bàn, các dấu hiệu vi phạm pháp luật hay những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều có thể được chuyển ngay đến các đồn biên phòng.
Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, công nghệ đang dần trở thành cầu nối giúp người dân vùng biên tham gia tích cực hơn vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Chung tay giữ bình yên từ mỗi người dân
Tại Đồn Biên phòng Hòa Minh, mô hình sử dụng mã QR tố giác tội phạm cũng đang phát huy hiệu quả tích cực. Những tờ giấy in mã QR được đặt tại nhà văn hóa, bến cá, khu dân cư hay các địa điểm tập trung đông người đã trở thành kênh kết nối quen thuộc giữa người dân với lực lượng biên phòng.
.jpg)
Thiếu tá Huỳnh Văn Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòa Minh cho biết, ngay từ khi triển khai, đơn vị xác định muốn người dân tham gia thì phải tạo sự thuận tiện tối đa. Vì vậy, bên cạnh việc bố trí mã QR ở nhiều vị trí dễ tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn thao tác, nhất là đối với người lớn tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh.
Người dân thấy dễ dùng, có hiệu quả thì sẽ chủ động tham gia. Thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều nguồn tin hữu ích phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Thiếu tá Huỳnh Văn Phong

Không chỉ phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, nhiều người dân còn sử dụng kênh này để thông báo tình hình tàu cá gặp sự cố, ngư dân cần hỗ trợ y tế hoặc những trường hợp khẩn cấp khi thời tiết diễn biến bất lợi.
Cùng với đó, các nhóm Zalo cộng đồng cũng được duy trì thường xuyên để chia sẻ thông tin thời tiết, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Thực tế cho thấy, ở khu vực biên giới, biển đảo, bà con luôn là lực lượng nắm rõ tình hình địa bàn nhất. Chắc chắn, khi được tạo điều kiện thuận lợi hơn để phản ánh thông tin, mỗi người dân đều có thể trở thành một “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện sớm các nguy cơ, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
.jpg)
Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc ứng dụng mã QR và nền tảng Zalo là giải pháp phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Không chỉ giúp người dân kết nối nhanh hơn với lực lượng biên phòng, mô hình còn góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình địa bàn, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh khu vực biên giới, biển đảo.
Từ những mã QR nhỏ được đặt ở các khu dân cư, bến cá hay những vùng sản xuất ven biển, một mạng lưới kết nối giữa người dân và lực lượng biên phòng đang từng ngày được mở rộng. Đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ vào thực tiễn mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của quân và dân trong hành trình giữ gìn bình yên nơi phên giậu, vùng biên giới biển của Tổ quốc.