Thông tin đối ngoại

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển

Baochinhphu.vn • 11/10/2026 15:36

Trong tuần qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng Chính phủ có nhiều hoạt động đối ngoại với trọng tâm là củng cố quan hệ với các nước láng giềng, mở rộng kết nối kinh tế quốc tế và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 1.
Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với các sự kiện đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng, không chỉ củng cố quan hệ, kiến tạo dư địa phát triển mới với các nước láng giềng, mà còn giúp tăng cường kết nối Việt Nam với Panama như cây cầu kết nối hai vùng động lực kinh tế Đông Nam Á - Mỹ Latinh.

Trong đó, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào và quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và định hướng chính trị quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hợp tác về quốc phòng - an ninh, trụ cột của quan hệ. Đồng thời, các nhà Lãnh đạo đã trực tiếp trao đổi, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng trong các dự án hợp tác, mở ra các định hướng phát triển mới mang tính chiến lược, đồng thời với các mục tiêu rất cụ thể, theo tinh thần "nói đi đôi với làm" và cam kết hành động thực chất.

Với Lào, hai bên quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD/năm. Ngay trong chuyến thăm, 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác với tổng quy mô khoảng 5 tỷ USD đã được trao, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Đặc biệt, hai Thủ tướng nhất trí cơ chế chỉ đạo trực tiếp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 2.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tiến hành hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với Campuchia, mức kim ngạch thương mại 20 tỷ USD được đánh giá là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay. Nhằm cụ thể hóa tinh thần "đã cam kết phải thực hiện", hai nước thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì, duy trì đối thoại định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp ít nhất 1 lần/năm. Các doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó tổng vốn đầu tư nông nghiệp lên tới 648 triệu USD.

Để tạo xung lực bứt phá, Việt Nam cùng hai nước láng giềng tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông chiến lược: Tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane, tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tuyến cao tốc kết nối TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, mở rộng mạng lưới giao thông đường thủy Việt Nam – Campuchia… Cùng với đó là các dự án điện lực, năng lượng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao, trong đó có các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn và kết nối lưới điện, kho xăng dầu và ống dẫn xăng dầu Cửa Lò - Thanh Thủy/Nậm On…

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 3.
Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 4.
Các cơ quan, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Campuchia trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cũng trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải hàng hải và hàng không, hải quan, du lịch, giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 5.
Ngày 7/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong đó, Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và các nước Mỹ Latinh.

Đáp lại, Tổng thống Panama hoàn toàn nhất trí các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định thông qua vai trò của Kênh đào, hạ tầng cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hệ thống hậu cần tầm cỡ quốc tế và mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng khu vực Châu Mỹ.

Từ hợp tác với các nước láng giềng đến kết nối với Panama, các hoạt động đối ngoại của Thủ tướng trong tuần đều hướng tới việc chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp và các thỏa thuận cấp cao thành chương trình hợp tác, dự án và kết quả kinh tế cụ thể.

Tinh thần đó cũng được thể hiện trong các cuộc tiếp xúc giữa các Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc tế, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu phát triển lớn như cảng biển, logistics, năng lượng, công nghệ và y tế.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 6.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, đóng tàu và logistics - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chiều 9/10, tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Ông Soren Toft bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam, cho rằng định hướng phát triển rõ ràng của Việt Nam tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực cần vốn lớn và thời gian khai thác kéo dài hàng chục năm.

Lãnh đạo MSC khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, tại cuộc tiếp ông Thorbjorn Fors, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens Energy châu Á - Thái Bình Dương ngày 5/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Đáp lại, ông Thorbjorn Fors khẳng định Siemens Energy tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam và mong muốn mở rộng hoạt động, không chỉ dừng lại ở cung cấp thiết bị mà hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, bao gồm sản xuất cấu phần, lắp ráp, logistics, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo trì.

Cùng với hạ tầng và năng lượng, hợp tác trong lĩnh vực y tế cũng ghi nhận những đề xuất đầu tư đáng chú ý.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 7.
Làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực y tế - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ngày 7/10, làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực y tế.

Đại diện VAMED đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Tập đoàn tại Đông Nam Á, đồng thời cho biết dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ. Đặc biệt, VAMED đề xuất nghiên cứu mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nhằm bổ sung năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đánh giá cao đề xuất này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện; đồng thời nghiên cứu khả năng đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 8.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong lĩnh vực công nghệ, tại cuộc tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google ngày 5/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh định hướng tăng cường hội nhập công nghệ quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển năng lực công nghệ quốc gia.

Về phía Google, ông Cris Turner bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam, tìm kiếm những phương thức hợp tác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho người dân Việt Nam, đặc biệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Những cuộc tiếp xúc với MSC, Siemens Energy, VAMED và Google cho thấy sự quan tâm của các tập đoàn quốc tế đối với thị trường Việt Nam, đồng thời làm rõ hơn những lĩnh vực hợp tác có thể mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Cùng với các hoạt động đối ngoại, lãnh đạo Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, nhất là tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thiện thể chế.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 9.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong tuần, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills tại Đà Nẵng; kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối; kiểm tra Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước tại TPHCM.

Điểm xuyên suốt trong các hoạt động này là yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của hạ tầng, chất lượng và những điều kiện cần thiết để các dự án sớm đi vào vận hành, khai thác hiệu quả.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 10.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, ngày 9/10, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III và xây dựng kịch bản cho những tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tạo thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Tại cuộc họp ngày 9/10 về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không phải là kiểm đếm số lượng văn bản được rà soát hay bãi bỏ, mà quan trọng hơn là nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật đang cản trở sự phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, đồng bộ để thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với lĩnh vực giáo dục, tại cuộc làm việc về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp phải thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển- Ảnh 11.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Những hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ đối ngoại với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ việc làm sâu sắc hơn, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, mở rộng kết nối với khu vực Mỹ Latinh đến thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, các hoạt động này chú trọng tính thực chất, hiệu quả, đưa các thỏa thuận và cam kết vào triển khai cụ thể.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/mo-rong-va-lam-sau-sac-hon-hop-tac-quoc-te-kien-tao-dong-luc-phat-trien-102261011114646085.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/mo-rong-va-lam-sau-sac-hon-hop-tac-quoc-te-kien-tao-dong-luc-phat-trien-102261011114646085.htm

    Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế, kiến tạo động lực phát triển
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO