![]() |
| Lao động cầu đường vất vả trong mùa nắng nóng này. |
Mới hơn 9 giờ sáng, nắng đã lên cao, sức nóng hừng hực từ mặt đường hắt vào khiến ai cũng bịt kín khi ra đường, nhưng những người thợ xây vẫn phải phơi mình giữa cái nắng khắc nghiệt để kiếm thêm thu nhập trong giai đoạn khó khăn này. Mặc dù khoác lên mình chiếc áo thun tay dài, nón tai bèo nhưng nhiệt độ có hôm gần 37 độ C, khiến anh Trần Văn Đông (thợ xây xã Hàm Thắng) đang theo công trình ở khu đô thị biển Phan Thiết phải say nắng. Theo nghề này gần chục năm, anh đã quen dần với việc phơi mình giữa trưa nắng để làm việc, nhưng đến tháng 5 – 6 là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, làm anh cùng các thợ hồ khác phải e ngại. Mặc dù đội thợ xây của anh đã tranh thủ làm sớm hơn giờ quy định, nghĩa là 6 giờ 30 phút đã bắt tay vào công việc, để trưa các anh nghỉ sớm hơn, tránh cái nắng chói chang ngày hè. Anh Đông cho biết: “Mấy ngày nay, nắng oi quá, phải uống nước liên tục tránh mất nước. Tôi và vài anh em phải làm trên tầng cao càng nắng hơn, mồ hôi ra như tắm, anh nào không quen là say nắng, xây xẩm mặt mày rất nguy hiểm”. Thợ chính như anh Đông 1 ngày kiếm hơn 300.000 đồng, nhưng rất vất vả khi làm việc trong thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.
Tương tự như anh Đông, các công nhân làm cầu đường cũng vất vả không kém. Đang theo công trình đặt cống thoát nước trên đường Thủ Khoa Huân, 2 giờ trưa, nắng như thiêu đốt, nhưng anh Phạm Văn Vương cùng các công nhân khác vẫn miệt mài đào đường dù da đã sạm đen và mồ hôi nhễ nhãi. Sức nóng từ mặt đường hắt ra nóng bừng bừng, nhưng họ vẫn lặng lẽ lau mồ hôi, chấp nhận cái nóng rát mặt để mưu sinh. Không chỉ lao động tại các công trình xây dựng, những người làm nghề tự do khác như xe ôm, buôn bán dạo, shipper, bán vé số... cũng là những người phải làm việc ngoài trời, dưới thời tiết nắng nóng. Dù có nhiều phương cách chống nóng, từ dùng đá lạnh bôi lên mặt cho mát đến những bộ quần áo kín mít nhưng vẫn khó có thể giúp họ hạ nhiệt.
![]() |
| Thợ xây thường xuyên làm việc cường độ cao ngoài trời. |
Đặc biệt, những người làm công việc giao hàng, buổi trưa lại là thời điểm tất bật nhất. Hầu hết khách hàng đều hẹn ngoài giờ làm việc, nên anh Vũ Tuấn Anh (nhân viên giao hàng của Viettel) mặc cho nắng gay gắt trên đầu vẫn phải rong ruổi khắp các ngõ ngách để đưa hàng cho khách. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Mỗi đơn hàng tôi được nhận từ 7.000 - 10.000 đồng, để kịp giao vượt chỉ tiêu và kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống nên 11 giờ trưa tôi bắt đầu công việc của mình dù biết thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ bị nén nên khu vực Bình Thuận sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên khu vực phía bắc và khu vực trung tâm tỉnh Bình Thuận trong vài ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36,5 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Theo dự báo, đây chỉ mới là đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay. Do đó, sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống, công việc của một số người phải thường xuyên làm việc ngoài trời. Đặc biệt, thời điểm này dịch Covid – 19 đang bùng phát trở lại, kinh tế gặp khó khăn, nên nhu cầu tìm việc của lao động tăng cao. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, có được việc làm trong thời điểm hiện tại là niềm vui của một số người để ổn định cuộc sống.
SONG NGUYÊN

