Mỹ đối mặt rủi ro cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn THAAD

Tuệ Nhân23/12/2025 05:20

Báo cáo từ CSIS cảnh báo kho tên lửa THAAD của Mỹ đang ở mức báo động do tiêu thụ nhanh trong xung đột trong khi năng lực sản xuất không kịp đáp ứng.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) thuộc quân đội Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng khoảng trống trong lịch bàn giao vũ khí mới đang gây ra những rủi ro đáng kể cho năng lực quốc phòng của Washington.

Khoảng trống bàn giao kéo dài đến năm 2027

Theo phân tích dữ liệu mua sắm từ Lầu Năm Góc, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đang đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Dự kiến từ tháng 7-2023 đến tháng 4-2027, sẽ không có thêm tên lửa THAAD mới nào được bổ sung vào kho dự trữ của MDA. Hiện vẫn còn 100 quả tên lửa đánh chặn được đặt mua trong giai đoạn năm tài chính 2021-2024 nhưng vẫn chưa được bàn giao.

Hệ thống THAAD của Mỹ được triển khai tại đảo Guam
Hệ thống THAAD của Mỹ được triển khai tại đảo Guam. Ảnh: The New York Times

Tốc độ tiêu thụ vượt xa năng lực sản xuất

Nhu cầu triển khai khẩn cấp tại các khu vực nóng, đặc biệt là Israel, đã làm bộc lộ điểm yếu về hậu cần. Trong cuộc xung đột với Iran hồi tháng 6, quân đội Mỹ được cho là đã phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD chỉ trong 12 ngày để bảo vệ đồng minh. Con số này tương đương gần 25% tổng lượng tên lửa THAAD mà Lầu Năm Góc từng mua kể từ khi đưa hệ thống này vào phiên chế.

Trong khi đó, năng lực sản xuất hiện tại của tập đoàn Lockheed Martin chỉ đạt khoảng 50-60 quả mỗi năm. Với tốc độ này, việc thay thế số vũ khí tiêu thụ trong vỏn vẹn 12 ngày chiến sự có thể kéo dài nhiều năm và tiêu tốn gần 2 tỷ USD. Dù có kế hoạch nâng công suất lên 100 quả mỗi năm, việc triển khai thực tế vẫn cần lộ trình nhiều năm để thực hiện.

Thông số kỹ thuật và thách thức kinh tế

Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối hành trình với tầm bắn từ 150-200km. Mỗi tổ hợp gồm 6 bệ phóng với 48 tên lửa đánh chặn, cần khoảng 100 binh sĩ vận hành. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là mức giá đắt đỏ lên tới 12,7 triệu USD cho mỗi quả tên lửa.

Kể từ năm 2010 đến nay, Mỹ mới chỉ mua khoảng 650 tên lửa THAAD, trong đó 534 quả đã được bàn giao cho MDA. Việc duy trì kho dự trữ gặp khó khăn do nguồn ngân sách phân bổ hàng năm không ổn định, dẫn đến biến động về số lượng đơn đặt hàng và thời gian chờ đợi kéo dài đối với mỗi lô hàng.

Hiện nay, Mỹ vận hành 8 tổ hợp THAAD tại các vị trí chiến lược như Texas, Guam, Hàn Quốc và Israel. CSIS khuyến cáo Washington cần tính toán kỹ lưỡng tốc độ tiêu hao vũ khí và thiết lập kho dự trữ ổn định để đáp ứng các tình huống khẩn cấp, tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lực phòng thủ trọng yếu.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ đối mặt rủi ro cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn THAAD
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO