Mỹ đối mặt rủi ro cạn kiệt tên lửa đánh chặn do các chiến dịch quân sự kéo dài tại Trung Đông
Các quan chức Lầu Năm Góc và giới lập pháp Mỹ cảnh báo kho dự trữ tên lửa SM-3 và THAAD đang giảm mạnh, có thể khiến lực lượng tại khu vực dễ bị tổn thương.
Lầu Năm Góc và các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về tình trạng kho vũ khí dự trữ của quốc gia này. Các cuộc tấn công kéo dài và hoạt động quân sự cường độ cao đang đẩy hệ thống phòng không của Mỹ đến bờ vực cạn kiệt, làm gia tăng rủi ro cho hàng chục nghìn binh sĩ đang đồn trú tại khu vực.
Áp lực từ việc mở rộng các hoạt động quân sự
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không kể từ tháng 1 năm nay. Mối lo ngại này gia tăng khi Washington triển khai lực lượng quân sự được đánh giá là lớn nhất tại Trung Đông kể từ sau chiến tranh Iraq.
Thời gian qua, Mỹ đã mở rộng các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, bao gồm tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, các chiến dịch nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran và hoạt động tại Venezuela. Những chiến dịch này đã tiêu thụ một lượng lớn các loại tên lửa chủ lực như Standard Missile-3 (SM-3), tên lửa THAAD và hệ thống Patriot.

Năng lực sản xuất vũ khí chưa đáp ứng thực tế
Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu sản xuất các hệ thống phòng không quan trọng. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc Đảng Dân chủ nhận định rằng tốc độ sản xuất hiện tại của tên lửa Patriot và tên lửa tầm xa Tomahawk vẫn chưa đủ nhanh để bù đắp lượng tiêu thụ.
Theo ước tính từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng khoảng 20% số lượng tên lửa đánh chặn SM-3 trong năm 2025. Đặc biệt, lượng tiêu thụ tên lửa phòng không tầm cao THAAD dao động ở mức từ 20% đến 50%. Sự sụt giảm này khiến hệ thống phòng thủ của Washington trước các đợt tấn công tên lửa đạn đạo tiềm tàng trở nên mỏng manh hơn.
Phản hồi từ Lầu Năm Góc và các giải pháp khắc phục
Mặc dù có những cảnh báo từ giới chuyên gia và lập pháp, Lầu Năm Góc vẫn lên tiếng trấn an về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định Bộ Chiến tranh có đủ mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ do Tổng thống lựa chọn vào bất kỳ thời điểm nào.
Về phía Hạ viện, ông Ken Calvert, người đứng đầu ủy ban chi tiêu quốc phòng, cho biết Quốc hội Mỹ đã cho phép ký kết các hợp đồng mua đạn dược kéo dài nhiều năm nhằm tăng sản lượng và tối ưu hóa chi phí. Các dây chuyền lắp ráp hệ thống Patriot và THAAD đang được thiết lập để có thể làm việc tối đa hai hoặc ba ca nhằm nâng cao công suất đầu ra trong thời gian tới.