Mỹ mở rộng chuỗi cung ứng tên lửa Patriot và THAAD nhằm tăng gấp 3 đến 4 lần sản lượng
Bộ Quốc phòng Mỹ ký thỏa thuận với các nhà cung cấp linh kiện để nâng sản lượng tên lửa PAC-3 MSE lên gấp ba và THAAD lên gấp bốn nhằm tái thiết kho dự trữ.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức ký kết các thỏa thuận khung với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng như Northrop Grumman và Lockheed Martin nhằm nâng công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE lên gấp ba lần và tên lửa THAAD lên gấp bốn lần. Quyết định này nhằm tái thiết và bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn đang bị tiêu hao đáng kể sau các chiến dịch quân sự gần đây, đồng thời hướng tới mục tiêu mua sắm dài hạn gần 14.000 tên lửa đánh chặn cho quân đội Mỹ.

Bối cảnh hao hụt kho đạn tên lửa phòng thủ
Theo công bố từ Lầu Năm Góc, nhu cầu đối với các dòng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE (thuộc hệ thống Patriot) và THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) đã gia tăng đột biến do tác động từ các xung đột tại khu vực Trung Đông và Ukraine. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 2/3 số tên lửa đánh chặn Patriot hiện có trong kho dự trữ trước thời điểm xảy ra giao tranh tại khu vực liên quan đến Iran.
Để giải quyết bài toán thiếu hụt đạn dược, Bộ Quốc phòng Mỹ xác định việc bảo đảm nguồn cung dài hạn là yếu tố then chốt. Bằng cách gửi tín hiệu nhu cầu ổn định đến toàn bộ chuỗi cung ứng, các thỏa thuận mới sẽ cho phép doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất và tối ưu hóa năng lực chế tạo đạn tên lửa.
Thay đổi phương thức mua sắm: Trực tiếp xử lý "nút thắt cổ chai"
Đáng chú ý trong kế hoạch lần này là việc Bộ Quốc phòng Mỹ chủ động làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp linh kiện cấp dưới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà thầu chính như Lockheed Martin hay RTX (Raytheon). Phương thức này được thiết kế nhằm giải quyết triệt để tình trạng nghẽn nghẹt trong chuỗi cung ứng – nguyên nhân chính hạn chế tốc độ xuất xưởng của các dòng tên lửa phòng thủ hiện đại.
Các thỏa thuận khung mới tập trung giải quyết những mắt xích kỹ thuật cụ thể bao gồm:
- Động cơ nhiên liệu rắn: Thiết lập thêm nguồn cung thứ hai sản xuất động cơ nhiên liệu rắn cho hệ thống Patriot.
- Hệ thống kích nổ: Mở rộng quy mô chế tạo các thiết bị đánh lửa an toàn của dòng tên lửa PAC-3 MSE.
- Cấu trúc cơ khí THAAD: Gia tăng công suất chế tạo các thành phần kết cấu trọng yếu của THAAD như thân giữa tên lửa, nắp bảo vệ đầu đạn (radome) và cụm giá đỡ trên bệ phóng.
Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael P. Duffey khẳng định: "Việc xây dựng 'Kho vũ khí của tự do' đòi hỏi chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt ở mọi cấp độ của nền công nghiệp quốc phòng. Các thỏa thuận khung với những nhà cung cấp linh kiện đạn dược như Northrop Grumman đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh mục tiêu tăng gấp ba sản lượng PAC-3 và gấp bốn sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD."
Định hình chiến lược công nghiệp quốc phòng dài hạn
Chương trình mở rộng sản xuất tên lửa được thực hiện dưới sự phối hợp của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA), Hội đồng Thúc đẩy Sản xuất Đạn dược và Đơn vị Phòng thủ Kinh tế. Đây là một phần trong Chiến lược chuyển đổi hoạt động mua sắm quốc phòng của Lầu Năm Góc, đồng thời nằm trong định hướng "Arsenal of Freedom" (Kho vũ khí của tự do) do chính quyền Mỹ thúc đẩy.
Chiến lược này hướng tới việc khôi phục năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng quy mô lớn. Việc duy trì tốc độ xuất xưởng cao không chỉ đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong trường hợp xuất hiện đồng thời nhiều điểm nóng xung đột, mà còn đảm bảo khả năng duy trì nguồn cung vũ khí phòng thủ cho các quốc gia đồng minh.