Mỹ phê chuẩn bán khẩn cấp vũ khí 151,8 triệu USD cho Israel và điều động tàu sân bay

Tuệ Nhân07/03/2026 18:27

Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua gói hỗ trợ đạn dược gồm bom BLU-110A/B cho Israel, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông trước các diễn biến mới.

Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức tuyên bố phê duyệt thương vụ bán khẩn cấp đạn dược và các gói hỗ trợ quân sự cho Israel với tổng trị giá 151,8 triệu USD. Quyết định này được đưa ra nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho đối tác chiến lược của Washington tại Trung Đông, đồng thời phục vụ các lợi ích đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ.

Hệ thống phòng không Patriot của quân đội Mỹ
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Chi tiết gói hỗ trợ vũ khí và hậu cần

Gói hỗ trợ khẩn cấp lần này tập trung vào việc cung cấp bom đa dụng BLU-110A/B. Bên cạnh đó, hợp đồng cũng bao gồm các dịch vụ hậu cần quan trọng và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả cho quân đội Israel trong bối cảnh xung đột khu vực có những diễn biến phức tạp.

Song song với hoạt động cung cấp vũ khí, quân đội Mỹ đang mở rộng sự hiện diện của các lực lượng tác chiến hải quân. Kênh Fox News đưa tin Washington dự kiến triển khai tàu sân bay thứ 3 tới Đông Địa Trung Hải. Hiện tại, USS Gerald R. Ford – hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới – đã được điều động đến khu vực này.

Sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Các dữ liệu hình ảnh do quân đội Mỹ công bố xác nhận tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã di chuyển qua Kênh đào Suez vào ngày 5/3 và hiện đang hoạt động tại Biển Đỏ. Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn duy trì hoạt động tại Biển Arập để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khu vực Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tham gia tập trận trên biển
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hạm đội hải quân Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Biển Nhật Bản. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Israel gia tăng cường độ không kích vào Iran

Tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã triển khai hơn 80 máy bay tiêm kích thực hiện đợt không kích quy mô lớn vào Tehran và khu vực miền Trung Iran trong đêm 6/3. Theo báo cáo, tổng cộng khoảng 230 quả bom đã được thả xuống các mục tiêu quân sự trọng điểm.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm Đại học Imam Hossein, học viện quân sự chủ chốt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran. IDF tuyên bố cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới, theo đó Israel sẽ gia tăng các đợt tấn công nhắm vào hạ tầng sản xuất vũ khí, đặc biệt là các cơ sở chế tạo tên lửa và bệ phóng trên khắp lãnh thổ Iran.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Mỹ phê chuẩn bán khẩn cấp vũ khí 151,8 triệu USD cho Israel và điều động tàu sân bay
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO